Sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Dao qua thời gian và không gian

Tối 8/10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành phố Thái Nguyên diễn ra lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. (Nguồn: TTXVN)

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. (Nguồn: TTXVN)

Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II mang chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” đã chính thức khép lại trong không khí phấn khởi và lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao.

Phát biểu tổng kết Ngày hội, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức Ngày hội.

Ngày hội thực sự là dịp hội tụ những nét đẹp văn hóa, thể thao của đồng bào Dao trong cả nước, tạo không khí phấn khởi đoàn kết, lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Qua đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Các hoạt động tại Ngày hội diễn ra sôi nổi, giàu bản sắc văn hóa của dân tộc Dao, tái hiện những giá trị văn hóa dân gian dân tộc còn tiềm ẩn trong đời sống của đồng bào. Từ đó, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Dao qua thời gian và không gian, trong sự giao thoa và biến đổi, trong xu thế hội nhập.

Văn hóa dân tộc Dao không chỉ là bản sắc quý giá của văn hóa tộc người, mà còn góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là hành trang để cộng đồng dân tộc Dao cùng các dân tộc anh em chung tay giữ gìn, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và vững tin trên con đường hội nhập, phát triển chung của đất nước.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức Ngày hội đã công bố các đội đoạt giải ở một số nội dung chính trong Ngày hội như: Giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, du lịch địa phương; Trưng bày, chế biến ẩm thực; Liên hoan Văn nghệ quần chúng; Trình diễn giới thiệu trích đoạn Lễ hội nghi thức sinh hoạt truyền thống; Trình diễn trang phục truyền thống.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức và tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thể dục thể thao.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai đơn vị đăng cai Ngày hội Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III, năm 2027 cho biết, Lào Cai là mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, với kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và độc đáo. Con người Lào Cai đoàn kết cần cù, chủ động sáng tạo, đôn hậu, mến khách với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Với vinh dự được đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III, năm 2027, tỉnh Lao Cai cam kết và mong muốn nhận được sự phối hợp, chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các tỉnh bạn để tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Tỉnh Lào Cai đã sẵn sàng và sẽ tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Ngày hội và mong chờ được chào đón người dân, du khách trong và ngoài nước đến với Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III vào năm 2027.

Đại diện tỉnh Lào Cai nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ III, năm 2027. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người dân tộc Dao đến từ 14 tỉnh trong cả nước gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa và Yên Bái.

Tại Chương trình, các đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn, trình diễn ba nội dung gồm: Trình diễn trang phục dân tộc, liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trích đoạn nghi lễ truyền thống của dân tộc Dao.

Các nghệ nhân, diễn viên của 14 tỉnh đã biểu diễn, tái hiện trên 100 tiết mục ca, múa và trích đoạn nghi lễ, nghi thức truyền thống của dân tộc Dao. Trong đó có những tiết mục, trích đoạn nghi lễ, nghi thức truyền thống đặc sắc như: Múa Giằng sìu; múa chuông; làn điệu Pả Dung, Coóng Dung; tấu kèn Pí lè; Cấp sắc, cúng Bàn Vương…

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần.

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/suc-song-manh-liet-cua-van-hoa-dan-toc-dao-qua-thoi-gian-va-khong-gian-201247.html