Sức sống mới ở Lục Chắn
Lục Chắn là thôn vùng cao, biên giới thuộc diện khó khăn nhất của xã Hải Sơn nói riêng, TP Móng Cái nói chung, nhưng sau hơn 1 năm tập trung vào xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã thổi một luồng sinh khí mới, làm thay đổi hẳn cuộc sống người dân nơi đây.
Thôn Lục Chắn là một trong số những thôn có xuất phát điểm rất thấp trong xây dựng NTM của TP Móng Cái. Thôn có 72 hộ dân, trên 300 nhân khẩu, trong đó số hộ là dân tộc thiểu số chiếm 97,7%. Người dân trên địa bàn chủ yếu là người dân tái định cư (chuyển từ lòng hồ Tràng Vinh ra) và người dân đi xây dựng kinh tế mới (từ các huyện Tiên Yên, Bình Liêu đến). Thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông - lâm nghiệp, bốc xếp hàng hóa và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ.
Sau khi thực hiện xây dựng NTM, nhất là năm 2018 được chọn để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã Hải Sơn đã tuyên truyền đến người dân trong thôn và xác định những khó khăn, những việc cụ thể cần tập trung giải quyết, từ việc bê tông hóa các tuyến đường, cải tạo hệ thống kênh mương, chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường tới việc phát triển các mô hình kinh tế... Nhờ vậy mà Lục Chắn như được thổi một luồng sinh khí mới: Đường sá, nhà cửa ngày càng khang trang; vệ sinh môi trường sạch sẽ với công trình phụ tách riêng, khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư... Đây là những điều mà trước đó tưởng rất khó thay đổi trong nếp nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm xã đạt chuẩn NTM năm 2018 (xã đạt chuẩn trước một năm so với lộ trình của thành phố và tỉnh đề ra, giai đoạn 2016-2020), thôn Lục Chắn được xã lựa chọn đầu tư xây dựng đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2018. Từ đó, xã đã quan tâm chỉ đạo thôn tổ chức thực hiện việc rà soát hiện trạng các tiêu chí, chỉ tiêu, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, triển khai giải pháp thực hiện theo lộ trình cụ thể. Đặc biệt tập trung vào 2 tiêu chí khó nhất là phát triển sản xuất và môi trường. Đến thời điểm này, toàn thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Trong năm nay, thôn sẽ thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn. Đây có thể xem như một cuộc "cách mạng" trong tư duy của đại bộ phận người dân.
Qua triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, đội ngũ cán bộ xã đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần “4 cùng” với người dân trong thôn. Bởi lẽ đối với bà con dân tộc thiểu số, đã nói là phải cùng làm với bà con thì mới tạo được sự đồng thuận, mới được bà con tin và làm theo. Vì thế, xã thường xuyên duy trì hiệu quả chế độ đi cơ sở đối với cán bộ xã. Cán bộ xã phải xuống tận thôn, bản để cầm tay, chỉ việc, tham gia cùng bà con. Nhờ đó, xã đã huy động được trên 1.000 công lao động để thực hiện chung tay góp sức hỗ trợ thôn sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn; hỗ trợ nhân dân xây dựng, chỉnh trang nhà ở, nhà vệ sinh, công trình phụ trợ, sân vườn; xây dựng mô hình vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu; di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường sạch đẹp.
Xã cũng hỗ trợ 26 hộ gia đình trong thôn tham gia chỉnh trang sân vườn, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng hộ gia đình NTM kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn thôn (xây dựng tường rào, chỉnh trang sân vườn, trồng thêm cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao). Thi công mở rộng đường thôn Lục Chắn rộng 7m và trồng 250 cây xoài, 700 cây hoa ngũ sắc đảm bảo cảnh quan đường thôn, ngõ xóm; hỗ trợ chỉnh trang sân vườn để đảm bảo tiêu chí hộ mẫu, vườn mẫu. Đến nay, 100% gia đình trong thôn đều có công trình phụ trợ được bố trí đảm bảo tiện cho sinh hoạt, gọn gàng, hợp vệ sinh, phù hợp với phong tục tập quán địa phương.