Sức tàn phá của siêu bão Noru

Quét qua Philippines, siêu bão Noru đã khiến ít nhất 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, nhiều tỉnh phía Bắc đất nước này bị ngập lụt và nhà cửa bị tàn phá nặng nề. Hàng nghìn người đã phải sơ tán, trong khi hoạt động giao thông đường thủy và đường hàng không bị đình chỉ tại Thủ đô Manila.

Bão Noru đã gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh phía Bắc Philippines.

Giương “ăng ten” trước bão

Ngày 25/9, theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines, siêu bão Noru đã đổ bộ khu vực Burdeos trên đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon lúc 17h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Việt Nam) cùng ngày. Cơ quan chức năng Philippines cũng đã phát cảnh báo về nguy cơ lở đất và lũ quét tại nhiều nơi, gây thiệt hại nặng nề mùa màng canh tác.

Vài giờ trước đó, cơ quan này thông báo bão Noru đã mạnh lên với vận tốc tối đa 195km/h và gió giật tới 240km/h. Nhà chức trách đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển trên đảo chính Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Các dịch vụ tàu, thuyền tạm dừng hoạt động, trong khi 30 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Manila bị hủy.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, hơn 1.200 hành khách và 28 tàu, thuyền đang mắc kẹt tại các cảng phía Nam của Manila do nhà chức trách ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra biển trong điều kiện thời tiết hiện nay.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, Tướng Rodolfo Azurin, cho biết: “Chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ các lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết.

Bà Helen Tan - Thống đốc tỉnh Quezon, nói trên đài phát thanh địa phương: “Tôi đã yêu cầu các thị trưởng tuân thủ các quy định sơ tán nghiêm ngặt. Ngư dân ở các cộng đồng ven biển bị cấm ra khơi”.

Theo ông Mel Avenilla từ văn phòng thảm họa tỉnh Quezon, cư dân ở một số thành phố trực thuộc tỉnh đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tại tỉnh lân cận Aurora, cư dân của khu tự trị Dingalan cũng buộc phải tìm nơi trú ẩn.

Ngày 26/9, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã tiến hành một cuộc khảo sát trên không về thiệt hại do bão Noru gây ra. Trước đó, ông Marcos đã yêu cầu đóng cửa các trường học, các cơ quan chính phủ cho đến hết ngày 26/9. Bên cạnh đó, ông ra lệnh nhanh chóng phân phát hàng viện trợ và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tổng thống Marcos cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp điện khẩn cấp cho 2 tỉnh phía Bắc thủ đô Manila gồm Aurora và Nueva Ecija.

Theo ước tính, 8.400 người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực nằm trên đường đi của cơn bão Noru.

Thiệt hại ban đầu

Theo Thống đốc tỉnh Bulacan Daniel Fernand, đã có những mất mát về người đầu tiên, 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng trong khi cố gắng giúp những người dân bị mắc kẹt trên các mái nhà và những người khác được nhìn thấy đang lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng. “Họ là những anh hùng trong thảm họa này. Điều này thực sự rất đau buồn” - ông Fernando nói.

Video và hình ảnh được chia sẻ bởi Văn phòng Tổng thống cho thấy, bão Noru gây mưa lớn và lũ lụt đã nhấn chìm các diện tích đất nông nghiệp và cộng đồng ở phía Bắc đất nước. "Cột điện dễ dàng bị quật đổ, những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển đều bị hư hại" - ông Nelson Egargue, người phụ trách cơ quan cứu hộ của tỉnh Aurora, trả lời đài phát thanh DZRH.

"Đây là trận lụt tồi tệ nhất đã từng xảy ra. Nước đã lên đến tầng hai" - cư dân Elpidio dela Cruz, sống tại tỉnh Bulacan cho biết khi anh đang đứng trong vùng nước sâu bên ngoài ngôi nhà của mình.

Trong khi đó, một cư dân khác là ông Teody Simbulan kêu gọi viện trợ: “Mọi người ở đây cần được giúp đỡ như thức ăn, nước uống và thuốc men”.

Ngày 26/9, nhà chức trách Philippines đã gấp rút phân phát viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán sau khi siêu bão Noru đổ bộ. Phát biểu tại cuộc họp báo với các quan chức, Tổng thống Marcos nêu rõ, chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể ngơi nỗ lực. Để đảm bảo an toàn của người dân trước cơn bão mạnh Noru, chính quyền đã sơ tán 74.000 người dân.

Hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo Luzon sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Quezon Helen Tan cho biết, nhiều ngôi nhà tại tỉnh này đã bị phá hủy, song vẫn có thể lưu thông trên tất cả các tuyến đường và không có sạt lở đất. Lực lượng chức năng đang bắt đầu dọn dẹp cây gãy, đổ.

Trong thông báo mới nhất, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Philippines cho biết, ước tính 8.400 người đã sơ tán khỏi khu vực nằm trên đường đi của cơn bão Noru. Khi đổ bộ vào đất liền, bão Noru đã suy yếu nhưng sức gió vẫn duy trì 175km/h và gió giật lên tới 290km/h.

Noru là cơn bão số 11 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines từ đầu năm tới nay, với sức gió duy trì ở mức 195km/h và lên tới 240km/h vào cuối ngày 25/9. Sau khi đổ vào Philippines, bão Noru đã suy yếu dần, song vẫn được đánh giá là cơn bão mạnh.

Philippines, một quốc gia với hơn 7.600 hòn đảo, trung bình đón 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây ra tình trạng ngập lụt và lở đất thường xuyên. Quần đảo này cũng nằm trong “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, một khu vực dọc theo vành đai Thái Bình Dương, nơi xảy ra nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất, khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-tan-pha-cua-sieu-bao-noru-5697806.html