Sức trẻ trong 'chiến dịch' cấp căn cước công dân

Những ngày qua, đến các địa điểm làm căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, người dân rất vui khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trách nhiệm của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an là đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ các địa phương. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, họ đã và đang đóng góp quan trọng vào thành công của 'chiến dịch' cấp căn cước công dân.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh mời người dân đọc báo trong khi chờ đợi làm căn cước công dân - Ảnh: TL

Đến giờ, không chỉ các cán bộ, chiến sĩ mà nhiều người dân đã thuộc nằm lòng những câu thơ về “chiến dịch” cấp căn cước công dân (CCCD): “Chiến dịch này không có máu và hoa/ Chẳng có bản hùng ca cùng năm tháng/ Nhưng sẽ còn nhiều đêm dài thức trắng/Miệt mài cùng con số với đường vân/… Khi Tổ quốc cần con ngại chi gian khổ/ Để đất mẹ tiến vào kỷ nguyên số/ Ngẩng cao đầu cùng cường quốc năm châu”. Sở dĩ những vần thơ ấy chạm vào lòng người là bởi nó đã phần nào nói lên được công việc của lực lượng công an trong “chiến dịch” cấp CCCD. Tại Quảng Trị, tuy lịch làm việc mỗi ngày từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ phải đến rạng sáng hôm sau mới có thể tạm kết thúc công việc. Việc cần kíp khiến bữa cơm, giấc ngủ của họ cũng không tròn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải “cõng” máy móc, vượt núi rừng để đến với người dân ở các bản làng. Riêng việc làm sao để đạt được công suất thu nhận tối thiểu 300 hồ sơ/1 ngày/1 máy, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” cũng đã là thử thách không nhỏ.

Ngay những ngày đầu chuẩn bị triển khai “chiến dịch” cấp CCCD, Thiếu tá Phạm Thành Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xác định, cần phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn lực lượng để chung tay hoàn thành nhiệm vụ. Tại Công an tỉnh, ĐVTN chiếm tỉ lệ hơn 50% lực lượng, được bố trí ở hầu hết các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác. Có sức trẻ, nhiệt huyết, họ hứa hẹn gánh vác tốt các nhiệm vụ khó khăn, vất vả. “Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nỗ lực hết sức mình để giúp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD. Hơn 1.000 ĐVTN Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực phối hợp với đồng đội làm tốt nhiệm vụ”, anh Phạm Thành Long cho biết.

Thời gian qua, ĐVTN Công an tỉnh tham gia “chiến dịch” cấp CCCD luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ miệt mài trong từng công việc như: Tuyên truyền, giải thích cho người dân tầm quan trọng của CCCD; thông tin về thời gian, địa điểm làm căn cước; nhiệt tình hỗ trợ bà con làm các thủ tục cần thiết; tham gia tổ lưu động đến tận nhà một số người già yếu, đau ốm để giúp họ làm căn cước… Để hoàn thành công việc, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ phải quen với việc đi sớm, về muộn. Nhiều khi phục vụ người dân đến 1, 2 giờ sáng. Nhiệm vụ quan trọng buộc không ít cán bộ, chiến sĩ phải quen với những bữa cơm hộp ăn vội; giấc ngủ không tròn; ngày nghỉ vẫn làm việc…

Trải qua thử thách, điều khiến ĐVTN Công an tỉnh rất vui mừng là được cùng đồng đội góp sức cho “chiến dịch tiến vào kỷ nguyên số”. Tại nhiều đơn vị, công suất thu nhận hồ sơ tối thiểu đã vượt trên con số 300 hồ sơ/1 ngày/1 máy. Ngày có càng nhiều người dân tự giác tìm hiểu thông tin, đến các địa điểm được quy định để làm CCCD. Bao giờ cũng vậy, đón tiếp họ là sự vui vẻ, nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ trẻ và đồng đội. Ngược lại, các cán bộ, chiến sĩ nhận lại được nhiều tình cảm, sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân, trong đó có lực lượng ĐVTN.

Hiểu và chia sẻ với những khó khăn, áp lực trong công việc của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thời gian qua, nhiều ĐVTN đã tình nguyện trở thành những “cộng sự áo xanh”. Thu xếp thời gian, công việc, họ đã có mặt hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ những công việc phù hợp như: Phát số thứ tự; canh giờ, đặt lịch hẹn cho người dân; hướng dẫn làm tờ khai; đưa người già, em nhỏ vào khu vực làm căn cước… Những bữa cơm, ly nước từ các bạn trẻ khiến vất vả, áp lực trong công việc của các cán bộ, chiến sĩ được san chia phần nào. Cùng với Thành đoàn Đông Hà, Huyện đoàn Triệu Phong được đánh giá là hai trong các đơn vị triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp CCCD nhất. Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong Nguyễn Trịnh Điển cho biết: “Chúng tôi đã phát động đoàn thanh niên các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế để có những hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đáng mừng là ĐVTN trên địa bàn hưởng ứng rất nhiệt tình. Trong những lần tôi đến thăm, tặng quà, các cán bộ, chiến sĩ thường vui vẻ bảo, ĐVTN là những “cộng sự” rất nhiệt tình của họ”.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, việc cấp CCCD phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021 để toàn hệ thống sớm đi vào vận hành. Tại Quảng Trị, chỉ tiêu Công an tỉnh đưa ra là đến ngày 23/5/2021 sẽ hoàn thành việc cấp 547.800 thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn. Để làm được điều đó, cùng với các cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN Công an tỉnh và những “cộng sự áo xanh” đều tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục nỗ lực góp sức. Ai cũng mong được chung tay làm nên thành công của “chiến dịch”, qua đó mang lại nhiều điều ý nghĩa cho người dân như những vần thơ họ đã thuộc nằm lòng: “Hoạch định tương lai dựa trên bản đồ số/ Những tội ác sẽ dễ dàng bại lộ/ Cũng nhờ vào con số với đường vân/ Có cụ già tìm được thân nhân/ Sau bao năm vô tình thất lạc/ Có người con tìm được nơi nguồn cội/ Có bệnh nhân cấp cứu kịp giờ vàng/ Có rất nhiều nếu vượt qua gian nan…”.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=157471&title=suc-tre-trong-%E2%80%9Cchien-dich%E2%80%9D-cap-can-cuoc-cong-dan