Sức trẻ vì môi trường xanh

Rạch Lăng 2 (phường 13, quận Bình Thạnh) là một trong những con rạch ô nhiễm bậc nhất ở TPHCM và là nỗi ám ảnh của hơn 1.000 hộ dân sinh sống bên dòng nước đen ngòm, đầy rác thải bốc mùi hôi thối quanh năm. Hưởng ứng Tháng Thanh niên và tinh thần tình nguyện, tuổi trẻ TPHCM đang chung tay cải tạo cảnh quan môi trường kênh rạch.

Nhóm hoạt động vì môi trường Sài Gòn Xanh cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2 (quận Bình Thạnh, TPHCM)

Nhóm hoạt động vì môi trường Sài Gòn Xanh cải tạo cảnh quan Rạch Lăng 2 (quận Bình Thạnh, TPHCM)

Cải tạo cảnh quan

Những ngày cuối tháng 3, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên từ khắp nơi đã dành một ngày chủ nhật xanh để dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy, cải tạo cảnh quan đô thị. Có mặt từ sáng sớm, em Nguyễn Kim Hoàng (học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu) hào hứng cùng nhiều bạn trẻ cào mớ lục bình nặng trịch để khơi thông dòng chảy. Hoàng cho biết, khi được Quận đoàn Bình Thạnh phát động, Hoàng đã tình nguyện đăng ký tham gia ngay. Nhà ở TP Thủ Đức, 5 giờ sáng Hoàng đã dậy để kịp giờ tham gia lễ ra quân bởi với Hoàng, được tham gia công tác tình nguyện “là một điều tuyệt vời”. Càng làm càng hăng say, Hoàng nói bản thân mình không thấy mệt chút nào, chỉ mong muốn một ngày con rạch sẽ hồi sinh, không còn rác thải, không còn hôi thối và ô nhiễm môi trường. Dù còn rất trẻ nhưng Hoàng đã nhận thức được trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường. “Mỗi lần tổ chức dọn vệ sinh môi trường, em đều đăng ký tham gia, có hôm 8-9 giờ tối mới về tới nhà. Mệt nhưng em tự hào lắm, vì đã góp được phần công sức nhỏ bé của mình để thành phố văn minh, sạch đẹp hơn”, Hoàng bày tỏ.

Cách đó không xa, trong dòng nước đen ngòm, 30 bạn trẻ mặc đồng phục từ cộng đồng Xanh Việt Nam (cộng đồng của những bạn trẻ yêu môi trường), với khẩu hiệu “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, cũng đang hì hục dọn rác và kéo từng mảng lục bình bám toàn bùn đen lên bờ. Điểm đặc biệt ở nhóm cộng đồng Xanh Việt Nam là những thành viên còn rất trẻ, đa số còn ngồi trên ghế nhà trường với tinh thần và nhiệt huyết vì cộng đồng rất lớn. Trưởng Ban đối ngoại cộng đồng Xanh Việt Nam Trịnh Vũ Minh Khoa (19 tuổi) cho biết rất vui vì được chung tay cùng hàng ngàn bạn trẻ để tạo sự lan tỏa lớn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước.

“Những người dân trước đây thấy con rạch đầy rác nên cứ vô tư vứt rác xuống, nhưng sau khi nhìn thấy tụi em dọn dẹp thì họ không xả rác thải sinh hoạt xuống nữa. Em nghĩ, từ sự chung tay cộng đồng sẽ tạo được ý thức lớn hơn về việc bảo vệ môi trường, để hồi sinh hệ thống kênh rạch đang bị “bức tử”, ô nhiễm môi trường”, Khoa chia sẻ; đồng thời hy vọng kênh rạch sau khi được khơi thông, cải tạo không những tạo cảnh quan môi trường trong lành mà còn có thể góp phần phát triển du lịch.

Lan tỏa hoạt động tình nguyện

Trong đợt ra quân vệ sinh môi trường lần này, không chỉ các cá nhân mà còn có các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện viên cùng tham gia. Đây là các hội nhóm có số lượng tình nguyện viên lớn, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thời gian qua. Chẳng hạn biệt đội Xanh Sài Gòn là nhóm những người bạn trẻ hoạt động vì môi trường, thường xuyên đi vớt rác trên kênh rạch. Trước đây, nhóm hoạt động với quy mô nhỏ, nay được Thành đoàn TPHCM mời gọi tham gia ra quân vệ sinh môi trường, các thành viên trong nhóm rất phấn khởi. Bạn Hồ Văn Vĩ (23 tuổi, một trong những thủ lĩnh của Xanh Sài Gòn) cho biết, trước đây thành viên nhóm chỉ khoảng 20 bạn hoạt động thường xuyên và hơn 100 cộng tác viên, mỗi tuần sẽ ra quân vào các ngày thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Nhiều lần, nhóm rất thất vọng khi dọn dẹp xong vài ngày là kênh rạch lại đầy rác thải. Theo Vĩ, ý thức bảo vệ môi trường không thể hình thành ngày một ngày hai, những buổi ra quân quy mô như thế này sẽ tuyên truyền sâu rộng hơn đến người dân. Nhóm Vĩ cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục được kết hợp với Thành đoàn TPHCM tổ chức buổi ra quân quy mô lớn hơn, có cam kết với chính quyền địa phương về việc đảm bảo không để tái ô nhiễm sau khi dọn vệ sinh.

Nói về những người trẻ nhiệt huyết với hoạt động vì môi trường, anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, thông tin, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM chú trọng tăng cường các hoạt động “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” và nghiên cứu phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề của thành phố. Thành đoàn TPHCM đã vận động, mời gọi người dân, các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện vì môi trường cùng tham gia thực hiện, đảm bảo công tác bàn giao, bảo quản, duy trì hiện trạng các công trình sau khi thực hiện.

Để thay đổi hành vi, hình thành lối sống tích cực trong đoàn viên, thanh niên thành phố, anh Ngô Minh Hải cho rằng, ngoài các phương pháp tuyên truyền truyền thống thì cần triển khai các hoạt động tạo trào lưu trên không gian mạng. Sự quyết tâm, đồng lòng của tuổi trẻ thành phố với những hoạt động vì môi trường sẽ mang lại ý nghĩa, giá trị nhân văn và tạo được sự đồng hành, chung tay của người dân thành phố.

THẢO LÊ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/suc-tre-vi-moi-truong-xanh-post683805.html