Sudan: Biểu tình lan rộng, cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán

Cảnh sát Sudan ngày 15/7 đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình tập trung ở trung tâm thủ đô Khartoum nhằm phản đối vụ một người dân bị quân đội sát hại hôm 14/7.

Người dân biểu tình tại Sudan. (Nguồn: AFP)

Các nhân chứng cho biết, hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở trung tâm thủ đô Khartoum, và hô vang khẩu hiệu đòi thành lập chính quyền dân sự. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình, đồng thời bắt giữ một số người khác. Một lực lượng lớn cảnh sát sau đó đã được triển khai khi nhiều cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại các khu vực khác của thủ đô.

Trước đó, hôm 14/7, một thường dân đã bị bắn chết ở thị trấn El-Souk, phía Đông Nam thủ đô Khartoum. Lực lượng bán quân sự Hỗ trợ nhanh bị cáo buộc đã gây ra vụ việc này.

Cuộc biểu tình ngày 15/7 tại Khartoum diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Liên minh đối lập và Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) đang tiếp tục thảo luận về thỏa thuận chia sẻ quyền lực mang tính bước ngoặt mà 2 bên đạt được hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các cuộc đàm phán liên tiếp bị trì hoãn sau yêu cầu từ phía các nhà lãnh đạo đối lập. Cuộc đàm phán sắp tới dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (16/7).

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sudan-bieu-tinh-lan-rong-canh-sat-phai-su-dung-hoi-cay-de-giai-tan-97620.html