Sudan dọa rút quân, Ả-rập-Xê-út im lặng...

Các chiến binh Sudan là lực lượng nòng cốt chống lại phiến quân Houthi ở Yemen của liên minh do Ả-rập Xê-út đứng đầu.

Khoảng 10.000 binh sĩ Sudan đã rút khỏi Yemen và trở về nước, Hội đồng tối cao Sudan và chỉ huy Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), tướng Mohammed Hamdan Dagalo tuyên bố.

Thông tin này được hãng tin al-Tayyar của Sudan trích dẫn từ các nguồn ẩn danh. Không cung cấp chi tiết, al-Tayyar nói rằng, tướng Dagalo không muốn gửi thêm quân tới Yemen để hỗ trợ cho liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu.

Quyết định rút các lực lượng đã được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hội đồng tối cao, nội các và Lực lượng Tự do và Thay đổi, lực lượng dẫn đầu phong trào phản kháng ở nước này.

Trong một báo cáo riêng khác, Associated Press báo cáo rằng, quan chức Sudan đã xác nhận việc rút quân một phần nhưng nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Sudan rời bỏ liên minh.

Các quan chức nói rằng, “tướng Mohammed Hamdan Dagalo, người đứng đầu RSF, đã thông báo với Ả-rập Xê-út rằng, ông sẽ không đưa các lực lượng trở lại vì việc chiến đấu trên bộ đã giảm dần trong những tháng gần đây”.

Họ cho biết, một đội quân vài nghìn người vẫn sẽ ở lại để huấn luyện cho lực lượng chính phủ Yemen. Các quan chức Sudan cho biết thêm rằng, RSF tham chiến Yemen đã có lúc lên đến hơn 40.000 khi cuộc xung đột ở đỉnh điểm hồi năm 2016-2017.

Trước đó, ngày 27 tháng 10, các lực lượng Saudi đã được triển khai tại Aden khi UAE rút quân khỏi Yemen. Cuối năm 2018, Thời báo New York đã dẫn báo cáo rằng, liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đang sử dụng các binh sĩ trẻ em Sudan để can thiệp vào Yemen.

Các chiến binh Sudan cũng khẳng định, họ là lực lượng chính chống Houthi bảo vệ Ả-rập Xê-út. “Nếu không có chúng tôi, người Houthis sẽ chiếm toàn bộ Ả-rập Xê-út, bao gồm cả Mecca”, Mohmed Suleiman al-Fadil nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Sudan đã đe dọa rút quân từ hồi tháng 5 năm ngoái, và tuyên bố rõ ràng rằng, Khartoum đang “đánh giá lại” sự tham gia của Sudan. Các nhà ngoại giao gọi tuyên bố này là yêu cầu của Sudan với Ả-rập Xê-út và UAE về việc cung cấp thêm tài chính hỗ trợ.

Trước đó, vào tháng 7/ 2019 đã có báo cáo về một cuộc rút quân quy mô lớn của Sudan, nhưng sau đó điều này đã không xảy ra.

Nhưng nếu việc rút quân của Sudan là sự thật, đó là một tin xấu cho Ả-rập Xê-út, kể từ khi UAE rút quân. Người Houthis từ lâu đã chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột, rõ ràng, có hay không các chiến binh từ Sudan cũng không làm thay đổi cục diện nhiều.

Cuối tháng 9, Houthis báo cáo rằng, một chiến dịch kéo dài nhiều tháng đã thành công và dẫn đến việc bắt giữ hàng ngàn binh sĩ Ả-rập Xê-út.

“Hơn 2.000 chiến binh đã bị bắt làm tù binh”, người phát ngôn của Houthi nói thêm, và nói rằng hầu hết trong số họ là người Yemen nhưng cũng có các tù nhân khác và họ đã bị bắt ở vùng Najran.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/sudan-doa-rut-quan-a-rap-xe-ut-im-lang-3390555/