Sudan: Hơn 280 trẻ em được giải cứu khỏi trại mồ côi

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết những đứa trẻ đã được sơ tán khỏi một trại trẻ mồ côi ở Khartoum, nơi chúng bị mắc kẹt do giao tranh đang diễn ra.

Ngày 8/6, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết các cơ quan viện trợ đã giải cứu được hơn 280 đứa trẻ gồm trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và lớn hơn, cùng với 70 người chăm sóc từ một trại trẻ mồ côi nằm giữa cuộc giao tranh ác liệt ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Hàng trăm trẻ em từ 1 tháng đến 15 tuổi bị mắc kẹt tại trại trẻ mồ côi do nhà nước quản lý kể từ khi giao tranh nổ ra vào giữa tháng Tư.

Hàng trăm trẻ em từ 1 tháng đến 15 tuổi bị mắc kẹt tại trại trẻ mồ côi do nhà nước quản lý kể từ khi giao tranh nổ ra vào giữa tháng Tư.

Việc sơ tán diễn ra sau khi hơn 70 trẻ em chết vì đói và bệnh tật trong cơ sở kể từ giữa tháng Tư, một trong các nhóm của họ đã xoay xở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán Trại trẻ mồ côi Maygoma.

Jean-Christophe Sandoz, người đứng đầu phái đoàn ICRC tại Sudan, cho biết: “Thật sự nhẹ nhõm khi biết những đứa trẻ này đã được an toàn”.

Theo ICRC, những đứa trẻ này trong độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 15 tuổi và một số đang mắc các bệnh tâm thần mà cơ quan này cho rằng có thể trở nên tồi tệ hơn do những điều kiện cực kỳ căng thẳng mà chúng phải chịu đựng.

ICRC cho biết trong một tuyên bố: “Họ đã trải qua những thời khắc cực kỳ khó khăn ở một khu vực mà xung đột đã diễn ra ác liệt trong 6 tuần qua mà không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, một tình huống đặc biệt khó khăn đối với những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt”.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) gần cơ sở đã khiến cho nơi này chỉ còn một số nhân viên để chăm sóc cho hàng trăm trẻ em.

Không được chăm sóc đầy đủ, thiếu thức ăn và nước uống, trẻ em bắt đầu chết trong trại trẻ mồ côi do nhà nước điều hành khi giao tranh nổ ra gần đó.

Tổ chức viện trợ cho biết họ đã xoay sở để đảm bảo an ninh từ các bên tham chiến giúp cho phép trẻ em và nhân viên trại trẻ mồ côi được đưa đến Wad Madani, nằm cách Khartoum khoảng 200 km, một cách an toàn.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tình hình của trẻ em ở nước này đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn mỗi ngày giao tranh trôi qua. UNICEF ước tính hiện Sudan có khoảng 13,6 triệu trẻ em phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Cuộc giao tranh diễn ra từ giữa tháng 4 đã giết chết hàng trăm người và khiến hơn một triệu người phải di dời, hàng trăm nghìn người đã vượt biên sang các nước láng giềng để tìm nơi ẩn náu.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/sudan-hon-280-tre-em-duoc-giai-cuu-khoi-trai-mo-coi-381185.html