Sudan: Xung đột sắp bước sang tuần thứ 6, các phe ký lệnh ngừng bắn mới

Các phe tham chiến tại Sudan ký lệnh ngừng bắn 7 ngày khi các cuộc giao tranh tại nước này sắp bước sang tuần thứ 6, và khiến tình hình đất nước thêm 'nguy kịch'.

Ngày 20-5, hãng Reuters đưa tin các phe tham chiến tại Sudan gồm Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng phản ứng nhanh Sudan (RSF) đã ký một lệnh ngừng bắn 7 ngày (từ ngày 22 đến 28-5) khi tình trạng đất nước đang vô cùng "rối loạn" do giao tranh sắp sửa bước sang tuần thứ 6.

Theo Reuters, Mỹ và Saudi Arabia chính là bên đứng ra thúc đẩy các bên tiến tới lệnh ngừng bắn này, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai phe tham chiến tại TP Jeddah (Saudi Arabia) trong thời gian gần đây không mang lại nhiều tiến triển.

Người dân Sudan tại các vùng xảy ra xung đột phải rời bỏ quê hương tìm nơi "lánh nạn". Ảnh: REUTERS

Người dân Sudan tại các vùng xảy ra xung đột phải rời bỏ quê hương tìm nơi "lánh nạn". Ảnh: REUTERS

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tình hình các vùng xảy ra giao tranh tại Sudan đang trong tình trạng "khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng", đặc biệt là khu vực thủ đô Khartoum. Nguồn dự trữ thực phẩm, các nhu yếu phẩm dần cạn kiệt, trong khi đó nạn cướp phá lại xảy ra tại các ngân hàng, đại sứ quán, nhà máy và các kho chứa hàng viện trợ.

Các nhóm viện trợ cho biết họ khó có thể tiếp cận và giúp đỡ tình trạng khó khăn tại Khartoum, do tới hiện tại khu vực này không hề có bất kỳ lối đi nào được xem là "an toàn" để các nhân viên tiến hành công tác tiếp tế và ứng cứu người dân.

Theo Reuters, tính từ khi xung đột tại Sudan nổ ra hồi 15-4, đã có hơn 1,1 triệu người dân phải rời bỏ quê nhà và di tản tìm những nơi an toàn. Trong khi đó, thống kê của WHO cho biết xung đột đã cướp đi mạng sống của hơn 700 người, và khiến hơn 5.200 người dân bị thương.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sudan-xung-dot-sap-buoc-sang-tuan-thu-6-cac-phe-ky-lenh-ngung-ban-moi-post734256.html