Sugiyama lên kế hoạch giải nghệ

(ANTĐ) - Tay vợt hàng đầu của Nhật Bản Sugiyama đã quyết định sẽ nghỉ thi đấu sau giải Pan Pacific Open diễn ra tại Tokyo vào tháng này.

Chơi quần vợt từ năm 17 tuổi, Sugiyama là tay vợt nổi tiếng nhất của xứ sở hoa anh đào trong suốt thời gian vừa qua. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Sugiyama đã giành 6 danh hiệu đơn WTA và tất cả danh hiệu đôi tại các giải Grand Slam, trừ giải Australia Open (mặc dù đã có mặt trong trận chung kết năm nay). Ngoài ra, tay vợt người Nhật Bản đã có lúc đứng ở vị trí số 8 trên bảng xếp hạng WTA. Ở tuổi 34, Sugiyama muốn giải Pan Pacific mở rộng tại Tokyo tháng này sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trên sân đấu. “Tôi thuộc tuýp người có thể hình dung những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần, thật sự mà nói thì tôi không nghĩ mình đủ sức chinh chiến cho mùa giải tới” – Sugiyama nói với tờ Kyodo vào thứ tư rồi. Ở giải US Open 2009, cô cùng người đánh cặp Hantuchova đã bại trận trước cặp Yan Zi và Zheng Jie trong nội dung đôi nữ. Trước đó, ở nội dung đơn nữ, Sugiyama cũng đã chịu thua Stosur ngay vòng đấu thứ nhất. “Tôi biết tôi đã có thể chơi tốt với thể lực này, nhưng mọi thứ đã không như mong đợi, có lẽ đã đến lúc tôi từ giã sự nghiệp”- Sugiyama đã nói.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57181&channelid=9