Sulli và những sao Hàn qua đời vì trầm cảm

Nền công nghiệp giải trí hà khắc khiến nhiều nghệ sĩ Hàn gặp áp lực công việc nặng nề dẫn đến trầm cảm và tự kết thúc cuộc sống của mình

Jong Hyun: Tháng 12/2017, ca sĩ Jong Hyun (nhóm nhạc SHINee) đột ngột qua đời khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt. Trước khi đi đến quyết định tự vẫn, Jong Hyun cũng từng phải vật lộn với chứng trầm cảm. “Tôi vụn vỡ từ bên trong. Cơn trầm cảm dần làm tôi mòn mỏi, cuối cùng cũng đã nuốt chửng tôi. Và tôi không thể đánh bại nó”, cựu thành viên nhóm SHINee viết trong lá thư tuyệt mệnh để lại.

Park Young Ha: Nam diễn viên bộ phim Bản tình ca mùa đông Park Yong Ha tự sát tại nhà riêng vào ngày 30/6/2010 sau 14 năm mắc bệnh trầm cảm. Anh chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại, không để lại di thư cũng như lời trăn trối. Năm 2009 Park Yong Ha từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình bị mất ngủ đã hơn chục năm và phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc ngủ, do những áp lực quá lớn của việc trở thành một người nổi tiếng.

Chae Dong Ha: Nam ca sĩ Chae Dong Ha, cựu thành viên nhóm nhạc SG Wannabe, tự tử tại nhà riêng vào sáng ngày 27/5/2011 vì hai năm trầm cảm sau cái chết của một người cựu quản lý thân thiết. Người này tự tử bằng cách hít khí ga trong nhà nghỉ đóng kín. Trước đó, khi phát hành album solo đầu tay Essay vào tháng 10/2009, Chae Dong Ha từng viết một tin nhắn gửi đến cựu quản lý, cho thấy tình cảm thân thiết của hai người: “Đối với tôi, có một khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả nụ hôn đầu. Đó là lần tôi gặp người quản lý đầu tiên. Người đó giống như anh trai hay một người bạn của tôi, là niềm an ủi của tôi. Khoảnh khắc tôi gặp anh, tôi đã có cả thế giới. Kể từ ngày 9/6/2009, anh đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi như mất đi một nửa trái tim mình".

Choi Jin Sil: Năm 2008, báo chí đưa tin nữu diễn viên nổi tiếng của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao tự sát bằng cách treo cổ trong nhà tắm. Trước đó, cô gặp áp lực nặng nề vì mối quan hệ hôn nhân cũng như những tin đồn buộc tội Choi là người gián tiếp gây ra cái chết của bạn thân khi ép anh trả nợ. Miệng lưỡi dư luận khiến Choi Jin Sil bị trầm cảm kéo dài, luôn cảm thấy tuyệt vọng và oan ức. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nữ diễn viên đã lựa chọn phương pháp cực đoan nhất.

Jang Ja Yeon: Sự ra đi của Jang Ja Yeon vào năm 2009 đã gây chấn động làng giải trí Hàn. Nguyên nhân khiến cô tự sát là bởi scandal lạm dụng tình dục và đánh đập, dẫn đến trầm cảm kéo dài. Cảnh sát điều tra được trong suốt thời gian hoạt động, cô đã bị hành hạ và ép buộc quan hệ với các đạo diễn, CEO, quản lý các đơn vị truyền thông… Trước đó, Jang Ja Yeon từng gọi điện cho em gái nói mình rất căng thẳng, muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục bằng cái chết.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sulli-va-nhung-sao-han-qua-doi-vi-tram-cam-post1002232.html