Sumo, golf, tàu sân bay - Nhật nỗ lực vì chuyến thăm của TT Trump

Chính phủ Nhật Bản đang làm hết sức để chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài trong triều đại mới, coi đây là cơ hội khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ.

Theo Nikkei Asian Review, tuần trước quan chức chính phủ phụ trách hậu cần cho chuyến thăm của ông Trump đã tới nhà thi đấu sumo Ryogoku Kokugikan để sắp xếp chỗ ngồi và lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có mặt trên khán đài trong ngày cuối cùng của giải đấu sumo mùa hè.

Khu vực quan sát của ông Trump và ông Abe ở ngay sát sàn đấu, hay còn được gọi là ghế masuseki. Thông thường, mỗi masuseki bao gồm 4 chỗ ngồi dưới sàn theo kiểu truyền thống của người Nhật, nhưng hai vị lãnh đạo sẽ được sắp xếp ghế để phù hợp với ông Trump.

Khi giải đấu kết thúc, tổng thống Mỹ dự kiến sẽ trao giải cho võ sĩ thắng cuộc với phần thưởng được chế tác riêng cho dịp này - Danh hiệu Hữu nghị Mỹ - Nhật, còn được biết đến với tên gọi "Cúp Trump".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Trước khi đến xem các trận đấu sumo, ông Trump sẽ chơi golf cùng Thủ tướng Abe. Chính phủ Nhật có kế hoạch mời cả golf thủ chuyên nghiệp lão làng Isao Aoki tham gia sự kiện này. Trước đó, ông Trump và ông Abe từng trò chuyện về trận đấu đôi lịch sử giữa Aoki và huyền thoại Mỹ Jack Nicklaus ở giải golf US Open năm 1980.

Điểm nhấn chuyến thăm Nhật lần này của ông Trump sẽ đến vào một ngày sau đó, khi tổng thống Mỹ tới gặp mặt tân Nhật hoàng Naruhito, và được chiêu đãi yến tiệc theo nghi thức nhà nước.

Trong ngày cuối cùng, tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật sẽ đến căn cứ hải quân Yokosuka để quan sát tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đang đóng tại đây. Nó là một trong hai con tàu thuộc lớp này mà Nhật Bản lên kế hoạch nâng cấp để có thể phục vụ hoạt động cho máy bay chiến đấu F-35B mua của Mỹ.

Nikkei Asian Review cho rằng hoạt động này dường như là để nhắc nhở ông Trump - người thường xuyên phàn nàn về thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản - rằng Tokyo đã lên kế hoạch mua nhiều máy bay F-35B.

Những nỗ lực của chính phủ nhằm giúp ông Trump cảm thấy được chào đón không chỉ có lợi cho tổng thống Mỹ, mà còn giúp ích cho chính Nhật Bản. Mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và ông Abe đã nâng tầm ảnh hưởng ngoại giao của Tokyo.

Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tới Tokyo, hội kiến với Thủ tướng Abe và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. Tehran hy vọng rằng Tokyo có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong bối cảnh quan hệ với Washington đang hết sức căng thẳng. Nhật Bản và Iran có mối quan hệ hữu nghị lịch sử và ông Zarif chọn Tokyo thay vì Bắc Kinh trong chuyến đi lần này nhiều khả năng là vì chuyến thăm Nhật sắp tới của ông Trump.

Tokyo Skytree, tòa tháp cao nhất thủ đô Nhật Bản, sẽ được thắp sáng bằng những màu sắc trên lá cờ Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Trump. Cảnh sát Tokyo cũng sẽ gia tăng sự hiện diện các nhân viên an ninh ở những khu vực liên quan đến chuyến thăm của tổng thống Mỹ, một đội phản ứng khẩn cấp cũng sẵn sàng cho trường hợp có tấn công khủng bố.

Ông Trump sẽ quay lại Nhật Bản một lần nữa vào cuối tháng 6 để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh của nhóm G20 tại Osaka.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhat-ban-no-luc-trai-tham-do-cho-chuyen-tham-cua-ong-trump-post948497.html