Súng áp chế điên tử Nga hạ UAV tại Vostok-2018

Cùng với màn trình diễn của vũ khí bộ binh, tên lửa, Nga cũng đã cho súng áp chế điện tử Rex-1 ra mắt tại Vostok-2018 với màn ép UAV hạ cánh.

Theo giới thiệu của Quân đội Nga, khẩu súng công nghệ cao REX-1 có tầm bắn xa tới trên 2 km và có thể đối phó được nhiều loại mục tiêu khác nhau cả trên không trung, mặt đất và mặt nước như các phương tiện bơi không người lái, uav và robot.

Giống với vũ khí bộ binh thông thường, khẩu REX-1 cũng được trang bị một kính ngắm quang học. Nó cho phép người dùng có thể ngắm chính xác mục tiêu với tốc độ cao gấp 2-3 lần so với bình thường.

Ngoài ra, súng còn có các thiết bị áp chế GPS và GLONASS, tay cầm chiến thuật cùng các phụ kiện khác như đèn flash, hệ thống dẫn bắn laser và máy ghi âm và ghi hình.

Tất cả những thiết bị này được thiết kế để có thể dễ dàng thay thế khi gặp sự cố, từ đó không gây ảnh hưởng tới hiệu quả tác chiến.

Bên cạnh nhiệm vụ đối phó với các thiết bị bay không người lái, khẩu súng REX 1 còn có thể áp chế tín hiệu GSM và Wi-Fi ở các băng tần 5,8 và 2,4 GHz.

Nhờ vậy mà những nhân viên thực thi pháp luật có thể sử dụng súng để chống lại các thiết bị gây nổ tự chế thường được bọn khủng bố kích hoạt từ xa qua điện thoại di động.

Đặc biệt, súng cho phép tắt tất cả các tín hiệu đến thiết bị, từ đó có thể ngăn chặn vụ nổ xảy ra.

Các nhà phát triển cho biết, vũ khí của họ có thể được sử dụng đa mục đích: người dân thường sẽ dùng nó để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, còn khi được cấp cho các lực lượng vũ trang thì nó sẽ phát huy tác dụng tại những sự kiện lớn. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/sung-ap-che-dien-tu-nga-ha-uav-tai-vostok-2018-3365478/