'Sùng bái' chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEFL: Dấu hiệu tích cực hay chạy theo phong trào?

Vừa qua, nhiều kì thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tạm dừng đã khiến nhiều học viên phải gián đoạn kế hoạch. Điều này cho thấy các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hiện nay như IELTS, TOEFL đang được trọng dụng như thế nào. Đây có vẻ là dấu hiệu tích cực khi trình độ ngoại ngữ của người học đang hòa nhập với tiêu chuẩn đánh giá quốc tế, nhưng cũng cho thấy nhiều vấn đề.

Nếu như trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS chủ yếu được dùng để học sinh đi du học thì ngày nay, nó được các trường đại học trong nước chấp nhận như một phương thức xét tuyển kết hợp. Điều này tạo thành động lực lớn để người học đổ dồn vào học và thi IELTS.

Có cầu ắt có cung, việc chuộng chứng chỉ này tất yếu dẫn đến hệ lụy như học tủ, học lệch, thậm chí là dự đoán hay mua bán đề. Thị trường thi cử nở rộ đã lâu, nhưng việc quản lý chất lượng chỉ bắt đầu mới đây.

Trên thực tế, nước ta đã có khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, còn được biết đến là chứng chỉ VSTEP. Việc quản lý chất lượng kì thi này dễ dàng hơn nhiều, nhưng thực tế chứng chỉ này chỉ được dùng để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại 1 số trường đại học, rất hiếm được sử dụng rộng rãi. Điều này cũng đặt câu hỏi về sự cần thiết có 1 chứng chỉ ngoại ngữ riêng của nước ta, nhưng lại chưa phát huy được tác dụng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Đỗ Minh Anh khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sung-bai-chung-chi-ngoai-ngu-ielts-toefl-dau-hieu-tich-cuc-hay-chay-theo-phong-trao