Súng chống tăng cực 'độc' phiến quân dùng đánh đồng minh Mỹ tại Trung Đông

Phiến quân Houthi vừa giới thiệu hàng chục xe cơ giới và vô số vũ khí trang bị, thu giữ từ liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu. Đáng chú ý trong số này có cả súng chống tăng M79 Osa do Nam Tư sản xuất.

Đây là những loại vũ khí, trang thiết bị quân sự mà lực lượng Houthi thu giữ được của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên địa phận tỉnh Dhale miền trung Yemen. Ngoài số vũ khí này còn có hàng chục xe cơ giới.

Một phóng viên của hãng thông tin Yemen cho biết: “Những chiếc xe cơ giới bị thu giữ đã đi một quãng đường bằng tuyến đường Aden và Dali”.

Sau đó những vũ khí này được tận dụng để phục vụ trong Lực lượng kháng chiến Yemen và các đơn vị Houthi.

Quân đội Yemen và các lực lượng Houthi sử dụng chính các loại vũ khí này trong các trận chiến giải phóng tỉnh Dhali.

Trong hai tháng qua, lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt chiến dịch quân sự ở Dhale.

Các phiến binh Houthi sử dụng những vũ khí này giành được nhiều địa bàn dân cư khỏi tay lực lượng Saudi Arabia.

M79 Osa là dòng súng chống tăng do Nam Tư sản xuất. Đây không phải lần đầu tiên dòng súng này xuất hiện trên chiến trường Trung Đông.

Trước đó loại súng này đã xuất hiện nhiều tại chiến trường Syria.

M79 Osa có cỡ nòng 90 mm. Chúng có thể sử dụng được nhiều lần, chỉ việc thay đạn tương tự như RPG-29 của Liên Xô.

Tuy nhiên thiết kế của dòng súng này lại có nhiều điểm tương tự khẩu LRAC F1 89 mm của Pháp.

Cấu tạo của súng chống tăng M79 Osa bao gồm phần ống phóng đi kèm giá đỡ 2 chân, kính ngắm tháo rời CN-6, đạn rocket và phần vỏ bảo quản của quả đạn.

Khẩu đội vận hành súng chống tăng M79 Osa bao gồm 2 người, trong đó có 1 xạ thủ chính và 1 người nạp đạn kiêm nhiệm vụ mang súng tiểu liên để bảo vệ người bắn.

Đạn rocket (bao gồm cả phần vỏ đạn) được nạp vào phía sau súng để trở thành một khối thống nhất, cách thức này tương tự với tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ.

Toàn bộ súng có chiều dài 1,91 m khi nạp đạn, trong đó riêng phần rocket dài 0,67 m, nhìn chung M79 Osa nhẹ hơn RPG-29 khá nhiều trong khi chỉ dài hơn một chút.

Khi bắn, xạ thủ sẽ ngắm bắn mục tiêu thông qua kính ngắm CN-6 có độ phóng đại 3,5 lần và góc nhìn 10 độ, khí tài này có bộ lọc tia laser để bảo vệ người bắn trước biện pháp trả đũa quang học từ phía đối phương.

Kíp chiến đấu được huấn luyện kỹ có thể bắn M79 Osa với tốc độ 6 phát/phút, đạn rocket có sơ tốc 250 m/s, tầm bắn hiệu quả 350 m, trong khi cự ly tối đa vươn tới được là 1.960 m.

Đạn rocket của súng chống tăng M79 Osa sử dụng ngòi nổ áp điện, nó đủ nhạy để kích hoạt ngay cả khi góc chạm là 70 độ so với phương thẳng đứng. Đây là một trong số vũ khí có thể dễ dàng vô hiệu hóa xe bọc thép, các loại xe tăng cũng sẽ bị tiêu diệt nếu xạ thủ ngắm bắn vào hông xe.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sung-chong-tang-cuc-doc-phien-quan-dung-danh-dong-minh-my-tai-trung-dong/811649.antd