Súng cối tự hành 2S9 Nona tới Syria, phiến quân gào khóc

Chiêu ẩn núp của phiến quân ở Syria sắp mất tác dụng khi mà Nga quyết định trao tay Quân đội Syria các hệ thống súng cối tự hành 2S9 Nona.

Quân đội Nga đang tiếp tục cung cấp cho Quân đội Syria những công nghệ vũ khí tốt nhất để giúp họ đứng vững và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố. Mới đây nhất, Nga đã trao tay Syria các tổ hợp súng cối tự hành 2S9 Nona hiện đại. Đây là lần đầu tiên Quân đội Syria được sở hữu 2S9 Nona, hiện chưa rõ số lượng đã chuyển giao. Nguồn ảnh: Oryx

2S9 Nona là hệ thống súng cối tự hành hạng nhẹ được phát triển bởi Cục thiết kế TSNIITOCHMASH từ năm 1974 tới năm 1980, được sản xuất với số lượng khoảng 1.000 khẩu từ 1979-1989. Hiện nay loại này được trang bị chủ yếu trong Quân đội Nga (750 khẩu) và chia sẻ phần còn lại cho các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ). Nguồn ảnh: FOTO-AVTO

Tuy được xếp vào hệ thống pháo tự hành, tuy nhiên 2S9 Nona mang đầy đủ ưu điểm của một khẩu súng cối. Đó là khả năng có thể tiêu diệt các mục tiêu bị khuất lấp bởi vật cản, đồng thời nó có thể bắn ra từ vị trí được che chắn tốt. Nó cũng được xem là loại pháo trợ chiến cho bộ binh tiến công rất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Nguồn ảnh: Military-Today

Sự hữu dụng của 2S9 Nona trong cuộc chiến trên địa hình rừng núi sa mạc đã được chứng minh trong cuộc chiến Afghanistan những năm 1980. Nó có thể tiêu diệt các loại mục tiêu mà các khẩu pháo thông thường không thể tấn công. Do đó, 2S9 Nona sẽ rất hữu dụng với Quân đội Syria khi phải đối mặt với trận chiến du kích trong thành phố vốn tồn tại nhiều vật cản hay là ở vùng rừng núi – vốn là lợi thế của phiến quân. Nguồn ảnh: Wikipedia

Súng cối tự hành 2S9 Nona vốn được phát triển cho bộ đội đổ bộ đường không Liên Xô (VDV). Tuy nhiên nó có thể sử dụng bình thường cho các đơn vị lục quân. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nó được thiết kế trên khung gầm xe thiết giáp đổ bộ đường không BTR-D với trọng lượng toàn phần chỉ 8,7 tấn, dài 6,02m, cao 2,3m. Toàn thân chỉ bọc giáp dày 15mm cho phép chống lại các mảnh bom pháo. Nguồn ảnh: Zokawar

Nó được trang bị động cơ diesel 240 mã lực nhưng nhờ trọng lượng nhẹ nên xe có tốc độ lớn tới 60km/h, có khả năng lội nước tốc độ 9km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia

Về vũ khí, súng cối tự hành 2S9 Nona được trang bị khẩu súng cối hạng nặng 120mm 2A51 nạp đạn từ đuôi (súng cối thường nạp đạn bằng đầu). Loại súng cối này có thể sử dụng như một khẩu súng cối thông thường hoặc là khẩu bích kích pháo với khả năng tấn công trực tiếp - gián tiếp. Nguồn ảnh: Zokawar

Súng cối tự hành 2S9 Nona có thể đạt tốc độ bắn tối đa 8-10 phát/phút với góc bắn -4 tới +80 độ. Hãy thử tưởng tượng, chỉ 4-5 khẩu pháo 2S9 cùng nhả đạn cấp tập thì sức hủy diệt ghê gớm tới mức nào. Nguồn ảnh: Otovaga.ru

Súng cối có tầm bắn 8,85km với đạn thông thường và lên tới 12,8km với đạn có trợ lực tăng tầm. Tầm bắn tối thiểu của cối là 1,7km. Nguồn ảnh: Zokawar

Nona được trang bị nhiều loại đạn pháo, trong đó có cả đạn chống thiết giáp có khả năng xuyên 600-650mm cách 1km hoặc đạn thông minh Kitolov-2 có tầm bắn 9km. Nguồn ảnh: Zokawar

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sung-coi-tu-hanh-2s9-nona-toi-syria-phien-quan-gao-khoc-892266.html