'Súng phóng bom' khủng khiếp của Quân đội Syria ào ạt trút bão lửa lên đầu phiến quân

Sự có mặt của những khẩu súng cối cỡ nòng cực lớn - lên tới 160 mm trên chiến trường Syria thực sự là một cơn ác mộng đối với phiến quân đang cố thủ trong hệ thống hầm hào, công sự vững chắc.

Trên chiến trường Syria, khi nhắc tới những khẩu súng cối cỡ nòng lớn có mặt tại đây thì hầu như mọi người đều nhớ ngay tới hệ thống cối tự hành 2A4 Tyulpal cỡ 240 mm.

Với kích cỡ siêu khủng, các viên đạn cối được phóng đi từ phương tiện này có sức công phá chẳng kém gì một quả bom cỡ nhỏ, vì vậy súng cối cỡ nòng lớn còn được gọi bằng cái tên "súng phóng bom".

Nhưng không chỉ riêng 2S4 Tyulpan hay bản xe kéo của nó là M240, Quân đội chính phủ Syria (SAA) còn được nhìn thấy đã sử dụng một loại "súng phóng bom" lợi hại không kém.

Trên các trang thông tin về tình hình chiến sự tại Trung Đông vừa xuất hiện hình ảnh các binh sĩ SAA đang sử dụng súng cối hạng nặng M1943 cỡ nòng 160 mm để oanh kích các điểm cố thủ của phiến quân.

Súng cối M1943 160 mm mặc dù có uy lực không bằng so với loại 2S4 Tyulpan hay M240 nhưng bù lại nó lại sở hữu độ cơ động cũng như tốc độ tác xạ cao hơn.

Súng cối 160 mm M1943 là loại cối nặng nhất của Hồng quân Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, đã có khoảng 535 khẩu được chế tạo, đây là hỏa lực cộng đồng cấp sư đoàn chủ yếu dùng để bắn phòng ngự.

Tại chiến trường Syria, ước tính khoảng 94% thời gian oanh kích của vũ khí bắn những viên đạn nặng 40,8 kg đi xa 5,15 km này là nhằm vào các khu vực đông dân.

Ban đầu M1943 chỉ là phiên bản phóng lớn của súng cối 120 mm, nhưng do gặp vấn đề khi sử dụng, tiêu biểu là nòng súng quá to và dài (dài 3 m), vì vậy việc nạp quả đạn nặng trên 40 kg qua đầu nòng là cực kỳ khó khăn.

Chính vì vậy nên sau đó M1943 đã được thiết kế lại thành một mẫu súng cối nạp đạn từ phía sau, nó được tăng cường thêm hệ thống hãm giật để giảm độ nẩy khi khai hỏa.

Nòng súng được gắn trên một thanh trượt nhằm ổn định đường bắn và giảm khả năng hư hại do giật nẩy. Vì súng quá nặng nên được tăng cường thêm 2 bánh xe để dễ dàng dịch chuyển và phải kéo bằng xe cơ giới.

Súng cối M1943 được phát triển để phá hủy các công sự hầm hào kiên cố nhưng cũng có thể dùng tập kích tiêu diệt cụm cứ điểm, các bãi tập kết xe tăng, vũ khí này có thể triển khai tác chiến ở mọi địa hình như đồi núi, đô thị hay đồng bằng.

Đạn cối 160 mm thuộc chủng nổ phân mảnh, khi nổ tạo ra bán kính sát thương rất lớn thông qua 7,78 kg thuốc nổ TNT. Đầu quả đạn cối có lắp ngòi nổ với 2 chế độ, nổ tức thì hoặc nổ chậm sau 6 giây tính từ khi chạm đất.

Điều chỉnh chế độ nổ là tùy thuộc yêu cầu của trận đánh. Khi tập kích bãi xe tăng hoặc bắn phá trận địa đối phương thì để ngòi nổ tức thì, ngược lại khi phá hủy các công trình, địa đạo ngầm thì cài đặt chế độ nổ chậm (quả đạn khoan sâu tới 6 m đất).

Súng cối M1943 cỡ 160 mm được đánh giá là hiệu quả nhất khi tác chiến tại khu vực đồi núi, đô thị, nơi mà mục tiêu bị che khuất tầm nhìn, đây cũng chính là cách thức mà Quân đội chính phủ Syria đang sử dụng.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sung-phong-bom-khung-khiep-cua-quan-doi-syria-ao-at-trut-bao-lua-len-dau-phien-quan/790837.antd