Sửng sốt siêu Trái đất quỹ đạo cực ngắn quay quanh sao

Sử dụng dữ liệu từ Vệ tinh Khảo sát ngoại hành tinh của NASA (TESS) và ba máy quang phổ trên mặt đất, các nhà thiên văn học phát hiện siêu Trái đất có thời gian quỹ đạo cực ngắn và một hành tinh có khối lượng sao Hải Vương.

Các hành tinh mới tìm thấy quanh HD 213885 (còn được gọi là TOI-141 và TIC 403224672), một ngôi sao loại G 3,8 tỷ năm tuổi nằm cách chúng ta 156 năm ánh sáng.

Hành tinh bên trong có tên là HD 213885b (TOI-141b), lớn hơn Trái đất 1,74 lần và nặng hơn 8,8 lần, khiến nó được gọi là siêu Trái đất.

Còn hành tinh HD 213885b có thành phần khối đá, tăng cường chất liệu sắt giống với Trái đất, tiến sĩ Nestor Espinoza thuộc Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian của NASA cho biết.

 Nguồn ảnh: ESA.

Nguồn ảnh: ESA.

HD 213885b có chu kỳ quỹ đạo chỉ 1,008 ngày và nhiệt độ bề mặt là 1.855 độ C (3.371 độ F).

Hành tinh này tương tự như 55 Cancri e, một siêu Trái đất cực kỳ nóng quay quanh một ngôi sao loại G cách Trái đất khoảng 42 năm ánh sáng.

Bán kính, khối lượng và bức xạ sao của HD 213885b rất giống với 55 Cancri e.

Hành tinh bên ngoài trong hệ thống được đặt tên là HD 213885c (TOI-141c), có khối lượng gấp 19,9 lần Trái đất và rất giống với Sao Hải Vương của Hệ Mặt trời.

Nó quay quanh ngôi sao chủ cứ sau 4,78 ngày một lần và có nhiệt độ bề mặt là 922 độ C (1.692 độ F).

Mời quý vị xem video: Những bí ẩn kỳ bí nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/sung-sot-sieu-trai-dat-quy-dao-cuc-ngan-quay-quanh-sao-1324638.html