Sửng sốt thảm họa đe dọa Trái đất khiến LHQ cảnh báo 'nóng'

Theo báo cáo của Ủy ban Liên Hợp Quốc, hơn 25.000 vật thể gồm các tiểu hành tinh và sao chổi đang tiến lại gần Trái đất. Chúng có thể gây ra thảm họa đe dọa Trái đất và sự sống của nhân loại trong tương lai.

Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật của Ủy ban Liên Hợp Quốc mới công bố báo cáo về những thảm họa đe dọa Trái đất từ các vật thể như tiểu hành tinh và sao chổi.

Thông qua các nghiên cứu và mạng lưới các đài quan sát thiên văn ở các nước, các nhà khoa học xác định được có 25.647 vật thể gồm các tiểu hành tinh và sao chổi đang tiến lại gần Trái đất (số liệu tính đến ngày 17/4/2021).

Báo các của nhà khoa học cũng cho biết mới xác định được khoảng 40% các vật thể có kích thước lớn đang tiến đến gần Trái đất. Chúng có thể đe dọa đến sự sống của con người trên hành tinh xanh.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc khoa học của Viện Thiên văn học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Boris Shutov từng cho biết giới khoa học xác định được có khoảng 1/10 các thiên thể vũ trụ có kích thước lớn hơn 100m.

Trong khi đó, những thiên thể kích thước khoảng 50m giống như thiên thạch Tunguska mới được các chuyên gia biết đến chỉ là 1%. Việc phát hiện những vật thể có kích thước lớn đang tiến lại gần Trái đất khiến giới khoa học lo lắng. Nguyên do là bởi những vật thể có đường kính nhỏ hơn 50m thường cháy rụi trên đường đi.

Thế nhưng, nếu một vật thể có đường kính khoảng 1 km như thiên thạch rơi xuống Trái đất thì sẽ có khả năng phá hủy hoàn toàn một thành phố. Theo tính toán của các chuyên gia, do vũ trụ vô cùng rộng lớn nên khả năng thiên thạch rơi xuống Trái đất có thể có tỷ lệ là vài nghìn năm/lần.

Bên cạnh những quan ngại về hiểm họa từ những vật thể có kích thước lớn đe dọa Trái đất, gần 14.000 nhà khoa học ký vào một văn bản khẩn cấp.

Nội dung văn bản cảnh báo về việc biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nếu chúng ta không nhanh chóng đồng sức, đồng lòng giải quyết vấn đề cấp bách này thì có thể sẽ đối mặt với những hậu quả tồi tệ.

Theo báo cáo, lượng khí thải nhà kính đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Thêm nữa, độ dày của băng ở mức thấp nhất trong 71 năm qua. Kinh tế thế giới có sự phát triển lớn nhất từ trước đến nay. Song song với đó, con người sống trong bầu không khí ô nhiễm hơn bao giờ hết.

Các chuyên gia cho hay nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra thì các thảm họa liên quan sẽ gia tăng. Lũ lụt, bão, hạn hán, cháy rừng, sóng nhiệt.... có thể diễn ra thường xuyên hơn. Từ đây, các chuyên gia đưa ra 3 giải pháp cần được thế giới hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ba giải pháp gồm: thực hiện một mức giá carbon toàn cầu để giảm lượng khí thải; loại bỏ dần trước khi cấm hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch; khôi phục và bảo vệ các hệ sinh thái giàu carbon quan trọng, như rừng và đất ngập nước, để bảo tồn các bể chứa carbon lớn nhất hành tinh và bảo vệ đa dạng sinh học.

Mời độc giả xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Livescience, CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/sung-sot-tham-hoa-de-doa-trai-dat-khien-lhq-canh-bao-nong-1569555.html