Sửng sốt với hình ảnh những loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh

Để tôn vinh Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Hãng thông tấn Sputnik của Nga đã giới thiệu đến độc giả chùm ảnh lựa chọn những động vật kỳ lạ nhất trên Trái Đất.

Chuột dũi trụi lông hay còn gọi là chuột dũi không lông hay chuột dũi hoang là một loài chuột dũi châu Phi không có lông sống ở thảo nguyên của các nước châu Phi như: Kenya, Ethiopia và Somalia. Chuột dũi trụi lông được mệnh danh là một trong những loài động vật xấu nhất hành tinh. Chúng có lớp da nhăn nhúm màu hồng, trụi lông và hàm răng kiếm, có xúc giác rất nhạy cảm, có thể để thay thế đôi mắt gần như mù của chúng. Là loài có tuổi thọ cao hàng đầu trong họ động vật gặm nhấm và sức khỏe luôn trong tình trạng tốt nhất suốt cuộc đời. Da của chúng không hề có cảm giác gì trước axit hay ớt. Đây là loài động vật có vú máu lạnh duy nhất được biết đến trên trái đất.

Chuột dũi trụi lông hay còn gọi là chuột dũi không lông hay chuột dũi hoang là một loài chuột dũi châu Phi không có lông sống ở thảo nguyên của các nước châu Phi như: Kenya, Ethiopia và Somalia. Chuột dũi trụi lông được mệnh danh là một trong những loài động vật xấu nhất hành tinh. Chúng có lớp da nhăn nhúm màu hồng, trụi lông và hàm răng kiếm, có xúc giác rất nhạy cảm, có thể để thay thế đôi mắt gần như mù của chúng. Là loài có tuổi thọ cao hàng đầu trong họ động vật gặm nhấm và sức khỏe luôn trong tình trạng tốt nhất suốt cuộc đời. Da của chúng không hề có cảm giác gì trước axit hay ớt. Đây là loài động vật có vú máu lạnh duy nhất được biết đến trên trái đất.

Cá nược (Orcaella brevirostris) là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae, sống ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á, được tìm thấy trên sông Irrawaddy tại Myanmar, sông Mahakam ở Indonesia, và sông Mê Kông tại Campuchia cũng như Việt Nam. Loài này có cục mô lớn chứa nhiều chất béo ở trên trán, đầu tròn và tù. Mỏ của nó là không rõ ràng. Vây lưng ngắn, hình tam giác tù. Nó nằm ở khoảng cách khoảng 2/3 của sống lưng, tính từ mỏ xuống tới thùy đuôi. Các chân chèo dài và rộng bản. Nó có da sáng màu trên toàn bộ cơ thể- phần bụng trắng hơn so với phần lưng.

Khỉ vòi hay khỉ mũi vòi hoặc còn gọi là khỉ mũi dài hay bekantan (tiếng Mã Lai), là một loài khỉ phân bố ở các hòn đảo Đông Nam Á ở Borneo. Đây là một động vật đặc hữu của vùng Đông Nam Á, năm 2013, khỉ vòi được bình chọn là động vật xấu xí nhất hành tinh với bộ dạng một chiếc bụng phệ và một chiếc mũi dài quá khổ, ngoài ra chúng có khả năng đặc biệt là có thể nhai lại như bò.

Cá mút đá là một bộ cá gồm các họ cá không hàm, có thân hình ống và sống ký sinh. Các loài cá mút đá được tìm thấy ở bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu và Bắc Mỹ, ở phía tây Địa Trung Hải, và Ngũ Đại Hồ. Cá mút đá thường sống ký sinh trên nhiều loại cá.

Ốc sên Glaucus atlanticus (thường được biết tới như thiên thần xanh (blue angel), rồng xanh (blue dragon), sên biển xanh) là một loài sên biển kích thước nhỏ trong họ Glaucidae. Trong tự nhiên, Glaucus atlanticus có thể lớn tới chiều dài 3 xentimét (1,2 in). Nó có màu xám bạc trên mặt lưng của nó và mặt bụng xanh nhạt hay đậm trong khi cơ thể thon mà dẹt và có sáu phần phụ có nhánh tỏa ra.

Sói bờm là một loài động vật thuộc họ chó sở hữu ngoại hình giống như một con cáo lớn với bộ lông màu hơi đỏ. Sói bờm đã thường được mô tả như là một con cáo đỏ đi cà kheo do màu sắc và bề ngoài của nó tương tự, mặc dù nó là lớn hơn nhiều so với cáo đỏ và thuộc về một chi khác. Sói bờm sống ở thảo nguyên Nam Mỹ, được biết đến với đôi chân dài tới 90cm.

Lợn hươu Buru - một động vật thuộc họ lợn có răng nanh khác thường.

Ếch thủy tinh. Loài lưỡng cư Nam Mỹ này là một cẩm nang sống về giải phẫu: dưới lớp da trong suốt của nó, tất cả các cơ quan nội tạng đều có thể nhìn thấy rõ.

Linh dương Gerenuk là một trong những loài động vật kỳ lạ nhất trên thế giới bởi chiếc cổ dài như hươu cao cổ. Chúng có thể đứng thẳng trên hai chân sau để ăn lá và cành cây thay vì gặm cỏ như hầu hết các loài linh dương.

Chuột chũi mũi sao ở Bắc Mỹ với hai mươi hai râu da mọc trên mặt trông giống như ngôi sao.

Cua nhện Nhật Bản sống ở độ sâu tới 800m so với mực nước biển với trọng lượng khoảng 20kg, và chiều dài của cơ thể cùng với chân đạt tới 4m.

Hươu mũ lông sống ở phía nam Trung Quốc, với đặc điểm đáng chú ý là răng nanh.

Cá vẹt sống ở vùng biển Đại Tây Dương và Caribe.

Dơi Ectophylla Alba - dơi nhỏ sống trong tán lá. Loài dơi đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Nhím Hemicentetes semispinosus sống ở Madagascar.

Loài ong với ngoại hình khác thường, được gọi là “gấu trúc- kiến”.

Loài thú có mai Chlamyphorus truncatus cư ngụ trên vùng đồng bằng khô cằn ở trung tâm Argentina.

Cóc Pipa pipa là một loài lưỡng cư sống ở Nam Mỹ.

Lộc Liên

Sputniknews

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/sung-sot-voi-hinh-anh-nhung-loai-dong-vat-ky-la-nhat-hanh-tinh-1419538.tpo