Súng trường tấn công mạnh hơn AK-47 và M-16 vừa xuất hiện tại Syria

Khẩu súng tấn công hiện đại MPT-76 của Thổ Nhĩ Kỳ đang được lực lượng đặc nhiệm nước này sử dụng tại Syria có hiệu quả như G-3, đáng tin cậy như AK-47 và thực dụng như F-16.

Súng trường tấn công hiện đại MPT-76 do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển mới chỉ được biên chế vào năm 2017. Hiện nay chúng đang theo chân lực lượng đặc nhiệm nước này tham chiến tại Syria.

Nguồn tin chiến trường đã xác nhận việc tham chiến của các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Syria.

Vai trò của lực lượng đặc nhiệm này là yểm trợ cho các cánh quân đối lập Syria và tấn công trực diện vào quân chính phủ Syria.

Cũng giống như các lực lượng đặc nhiệm khác trên thế giới, lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ cũng được trang bị kho vũ khí hiện đại, trong đó súng trường tấn công MPT-76 là trang bị tiêu chuẩn.

Hiện MPT-76 mới chỉ trang bị cho lưc lượng đặc nhiệm và vài đơn vị chủ lực khác, dự kiến chúng sẽ nhanh chóng được trang bị đại trà cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Mẫu súng MPT-76 được phát triển để thay thế cho Heckler & Koch G3 hiện đang có trong trang bị của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

MKEK cho biết, MPT-76 là sự kết hợp những ưu điểm của những khẩu súng tự động như AR-15 và H&K 417.

MPT là viết tắt của Milli Piyade Tüfeği (súng trường bộ binh quốc gia), bắt đầu được phát triển dành riêng cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2007.

Chỉ một năm sau MKEK đã giới thiệu nguyên mẫu súng đầu tiên có tên gọi Mehmetcik-1.

Súng trường Mehmetcik-1 được chế tạo dựa trên cơ sở của khẩu Heckler & Koch 416 và sử dụng loại đạn 5.56 × 45 mm.

Mẫu súng này đã tiêu tốn 22 triệu USD nhưng những người lính Thổ Nhĩ Kỳ lại "từ chối" sử dụng Mehmetcik-1 vì đạn của nó không mạnh.

Năm 2013, MKEK lại mời chào các quan chức quân sự một mẫu súng mới Mehmetcik-2, hay còn có tên khác là MPT-76.

Lần này MKEK đã rút kinh nghiệm nên dùng đạn mạnh hơn (7.62 × 51 mm), súng có cơ cấu tự động với thoi đẩy ngắn và mang dáng dấp của súng trường Mỹ loại AR-15.

Mẫu thử nghiệm đầu tiên của loại vũ khí mới này đã được trưng bày tại triển lãm Eurosatory-2014.

Các nhà phát triển tuyên bố rằng MPT-76 có hiệu quả như G-3, đáng tin cậy như AK-47.

Súng có tầm bắn hiệu quả 600 m, tốc độ bắn 600 viên/phút, tốc độ đạn lên tới 800 m/s và có thể hoạt động ở những điều kiện nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, cũng như môi trường bụi bẩn.

Báng súng được thiết kế để có thể điều khiển tùy thuộc vào hình thể từng người lính.

MPT-76 sử dụng loa bù giật đầu lòng kiểu lồng chim tương tự như súng M4 của Mỹ.

Súng sử dụng nhiều vật liệu hiện đại vào chế tạo giúp giảm trọng lương trong khi vẫn có độ bền cao. Trên thân súng trang bị ray picatinny để gá các phụ kiện khi cần thiết.

Ước tính đã có khoảng 20.000 khẩu súng được trang bị cho các lực lượng quân sự nước này, trong tương lai chúng sẽ hoàn toàn thay thế súng trường tiêu chuẩn G-3.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sung-truong-tan-cong-manh-hon-ak47-va-m16-vua-xuat-hien-tai-syria/843941.antd