Sunrider Việt Nam khai trương văn phòng tại Hà Nội

Ngày 27/10, Công ty TNHH Người lái xe Mặt trời Việt Nam (Sunrider Việt Nam) chính thức khai trương văn phòng tại số 14 Láng Hạ, Ba Đình (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu việc phát triển, mở rộng kinh doanh của Sunrider tại thị trường Việt Nam. Đây đồng thời là cơ hội để công ty mang đến những sản phẩm thảo mộc hàng đầu cùng cơ hội kinh doanh cho khách hàng khu vực phía Bắc.

Là thương hiệu chăm sóc da, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng từ thảo mộc, Sunrider - được sáng lập bởi nhà thảo dược học nổi tiếng - tiến sĩ Tei-Fu Chen. Ông đã tự nghiên cứu và sản xuất hơn 415 sản phẩm với các dòng chính như: Thực phẩm thảo mộc; thức uống thảo mộc; thực phẩm giảm cân; thực phẩm dinh dưỡng chức năng; mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc gia đình…

Đại diện Sunrider Việt Nam và Tập đoàn Sunrider thực hiện nghi thức cắt băng trương văn phòng tại Hà Nội

Với niềm đam mê về Triết học phương Đông và sự am hiểu về thảo dược, tiến sĩ Tei-Fu Chen đã phát minh nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao dựa trên nguyên lý “thuyết tái sinh”, phối hợp thảo dược học với công nghệ khoa học hiện đại.

Đặc biệt, các sản phẩm của Sunrider được áp dụng quy trình sản xuất độc quyền để chiết xuất và cô đặc các chất dinh dưỡng có lợi từ thảo mộc. Quy trình khép kín này còn vô cùng chi tiết và chính xác, giúp tạo ra thành phẩm có khối lượng nhỏ nhưng chứa hàm lượng dưỡng chất cao. Các sản phẩm sản xuất ra không chứa phụ gia hóa học hay chất bảo quản, đảm bảo an toàn, tự nhiên, bổ dưỡng.

Tiến sĩ Tei-Fu Chen (đứng giữa) - người sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Sunrider chúc mừng khai trương văn phòng tại Hà Nội

Riêng tại thị trường Việt Nam, dù chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2016, Sunrider Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, đưa nhiều sản phẩm thảo mộc đến với người tiêu dùng. Khai trương văn phòng tại Hà Nội cũng là một bước phát triển quan trọng để Sunrider Việt Nam mang những sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng khu vực phía Bắc.

Tập đoàn Sunrider hiện phát triển rộng khắp tại hơn 50 quốc gia với khoảng 2.000 cửa hàng bán lẻ và 8 nhà máy hiện đại.

Chia sẻ về sự kiện khai trương tại Hà Nội, bà Trần Thị Hà My, Tổng giám đốc Sunrider Việt Nam cho biết: “Đây là bước phát triển quan trọng thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của Sunrider với thị trường Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện bước tiến lớn của công ty trong hành trình chinh phục thị trường ngành bán hàng trực tiếp đang rất sôi động tại đây. Với những sản phẩm từ thảo mộc bổ dưỡng và an toàn, chúng tôi tin rằng sẽ trở thành đối tác, người đồng hành của người dân trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Song song với việc phát triển kinh doanh, Sunrider cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, cứu trợ thiên tai, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, tài trợ các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật...

Được sáng lập từ năm 1982, Tập đoàn Sunrider có trụ sở chính đặt tại California (Hoa Kỳ). Tám nhà máy sản xuất hiện đại với diện tích hơn 20ha mỗi nhà máy sản xuất hơn 415 dòng hàng thuộc các nhóm: Thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc da, mỹ phẩm và hàng gia dụng. Bên cạnh đó, Sunrider sở hữu hệ thống khách sạn đẳng cấp quốc tế Sunworld Dynasty, Bảo tàng nghệ thuật Chen - được đánh giá là một trong những bảo tàng cá nhân có bộ sưu tập đồ cổ Trung Quốc giá trị nhất tại Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Tei-Fu Chen là người sáng lập Sunrider và cũng là một nhà thảo dược học danh tiếng thế giới. Tiến sĩ Oi-lin Chen - vợ ông - là bác sỹ Tây y. Họ đã kết hợp những tinh túy của Đông y và Tây y, đồng thời cùng dẫn dắt một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển toàn bộ sản phẩm Sunrider trong nhiều năm liền. Với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn và tâm huyết, tất cả sản phẩm Sunrider luôn được giám sát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng.

Hoàng Châu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/sunrider-viet-nam-khai-truong-van-phong-tai-ha-noi-d2057403.html