Suối Kiết - Đảng mạnh dân tin

Những năm qua, Đảng bộ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), lồng ghép các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Do đó, mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Một trong những tuyến đường trong xã.

Đến Suốt Kiết vào những ngày này, không ai nghĩ 1 xã có 5 thôn, đường đi lối lại khó khăn, nhưng đến nay đã như phố trong làng. Đặc biệt là thôn 2 thuần đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nhà mới khang trang, đường sá bao gồm cả những con hẻm từng là đường mòn nhỏ hẹp, nay bê tông hóa xe ô tô vào tận nhà. Bà Mang Thị Thủy, sống trong con hẻm sau Trường mẫu giáo Suối Kiết chia sẻ, trước đây điều kiện cuộc sống của bà con ở đây khó khăn, nhưng những năm gần đây Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho bà con làm ăn, nên bây giờ cuộc sống khá hơn. Đáp lại sự quan tâm ấy, chúng tôi luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Điển hình, thời gian qua, UBND xã triển khai làm đường giao thông nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, chúng tôi hiến đất mở rộng đường.

Một trong những tuyến đường ở thôn 2, từng là con đường mòn, bà Thủy (ảnh) và các hộ dân khác hiến đất mở rộng hai bên đường, nay ô tô có thể về tận nhà.

Toàn thôn hiện có 6 tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến nào cũng thảm bê tông rộng hơn 4m, cổng chào, có đèn chiếu sáng, trụ cắm cờ để mỗi khi lễ, tết treo cờ mừng lễ. An ninh trật tự trong thôn tương đối ổn định, không xảy ra các vụ vi phạm pháp luật. Ông Phạm Ngọc Thanh - Bí thư Chi bộ thôn cho biết, toàn thôn 427hộ/1.582 khẩu, chủ yếu là dân tộc Raglay; có 16 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên là người đồng bào. Trong thôn có nhiều mô hình hay như: Mô hình ánh sáng an ninh, mô hình an toàn giao thông, mô hình trụ cờ, mô hình trồng bông hai bên đường đang phát động… Bà con ở đây chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng khá tốt, đặc biệt trong việc hiến đất làm đường. Chính vì thế mà chi bộ thôn 2 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kể từ khi thành lập vào năm 2018 đến nay.

Cổng chào đầu đường vào thôn.

Ngoài thôn 2 có đông đồng bào dân tộc thiểu số, những thôn khác như thôn 1, 3, 4, 5 cũng khang trang xanh, sạch đẹp. Các phong trào do Đảng ủy cũng như UBND xã phát động nhân dân trong thôn hưởng ứng tích cực. Đơn cử, xã phát động xây dựng các cổng chào ở đầu thôn, hạch toán mỗi cổng trị giá 15 – 20 triệu đồng. Sau khi phát động người dân, doanh nghiệp ai cũng hưởng ứng đóng góp. Đến nay đầu thôn nào cũng có cổng chào biểu hiện tình yêu quê hương của nhân dân trong xã.

Để thôn, xóm trở thành “phố trong làng” ấy, nhờ vào sự nỗ lực của Đảng ủy xã trong việc triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra quán triệt trong Đảng bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những vườn cây ăn trái của hộ dân ở Suối Kiết.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy xã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đi đôi với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã Suối Kiết còn tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã đã thường xuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tới từng chi bộ, đến các đảng viên, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt của các chi bộ một cách nền nếp. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Đảng bộ xã đều tổ chức giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ nhằm rút ra những kinh nghiệm cũng như hạn chế để chấn chỉnh kịp thời. Thực hiện nghiêm việc phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ xóm; các kiến nghị của đảng viên tại các chi bộ được tổng hợp xem xét, giải quyết. Các cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách từng hộ gia đình, thôn, xóm để làm cầu nối triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và vận động gia đình mình cùng quần chúng nhân dân tham gia.

Suối Kiết được biết đến là một trong số ít địa phương trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào thời điểm đầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây là một trong những giai đoạn khó đạt nhất so với các giai đoạn trước, bởi có 19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiểu tiêu chí khó. Ông Trần Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Suối Kiết cho biết, Suối Kiết là xã có diện tích đất tự nhiên lớn nhất huyện, giáp ranh nhiều xã, huyện, trong đó có thôn giáp Đồng Nai. Xã về đích nông thôn mới vào năm 2022, thời điểm đầu của giai đoạn thực hiện xây dựng nông thôn mới trong tình hình mới. Giai đoạn này có nhiều tiêu chí khó, nhưng bằng quyết tâm, với phương châm biến khó khăn thành thuận lợi, xã phấn đấu đưa Suối Kiết về xã nông thôn mới. Năm đó, Suối Kiết là xã đầu tiên của huyện Tánh Linh và một số xã khác của tỉnh về đích nông thôn mới.

Đảng ủy không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, vai trò tham mưu, xây dựng những định hướng, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đồng thời cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với đặc thù của địa phương. Cho đến nay tình hình địa phương ổn định, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là tiền đề để xã phấn đấu sớm về đích nông thôn mới nâng cao, ông Tuấn nói thêm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ðảng bộ xã Suối Kiết tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, xây dựng Suối Kiết ngày càng giàu mạnh.

Đảng bộ xã Suối Kiết có 150 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Trong đó, 11/12 chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2023, Suối Kiết kết nạp mới 8 đảng viên, bê tông hóa 6 tuyến đường, xây mới 14 căn nhà cho gia đình chính sách, người nghèo và cận nghèo từ Quỹ vì người nghèo, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/suoi-kiet-dang-manh-dan-tin-117732.html