Sương mù và ô nhiễm không khí khiến nhiều người Hà Nội nhập viện

Sự cộng hưởng của không khí lạnh, độ ẩm cao và ô nhiễm không khí khiến các bệnh viện tại Hà Nội thường xuyên trong tình trạng đông đúc.

Sáng 25/12, khắp Hà Nội sương mù và ô nhiễm không khí bao quanh dày đặc khiến tầm nhìn rất hạn chế. Nhiều người dân than phiền cảm thấy khó thở khi đi ra đường. Các chuyên gia khuyến cáo đây là tình trạng thời tiết rất nguy hại cho sức khỏe người dân.

Cúm và đột quỵ gia tăng

TS.BS Ðỗ Thiện Hải, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết hiện tại vẫn ghi nhận tình trạng bệnh nhi vào viện đông, chủ yếu mắc bệnh lý hô hấp, cúm A. Số lượng bệnh nhi vào viện gia tăng 10-20% so với trước. Thậm chí, mỗi tối có tới hơn 500 trẻ tới khám.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), các bác sĩ thông tin có hai mặt bệnh nhập viện nhiều nhất là cúm và đột quỵ. BSCKII Phạm Thị Như Hoa, khoa Nhi, cho biết: “Đây là thời điểm cúm A gia tăng, số bệnh nhân vào viện tăng cao, có những ngày cao điểm, khoa Nhi tiếp nhận tới 200 bệnh nhân, phần lớn là trẻ mắc bệnh đường hô hấp, nhất là cúm”.

Chiều 24/12, tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, rất đông bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt. Nhiều người đeo khẩu trang kín vì lo sợ lây bệnh.

Thời tiết lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm dễ dàng phát triển và lan truyền. Cùng với đó, ô nhiễm môi trường tăng cao, điều kiện đi lại, giao thương ngày càng gia tăng giữa các khu vực, vùng miền và trên thế giới, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh cúm. Số mắc bệnh cúm được dự đoán có thể ghi nhận gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp Tết Nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.

Bệnh nhân mắc cúm tới Bệnh viện Thanh Nhàn khám gia tăng. Ảnh: HQ.

Bệnh nhân mắc cúm tới Bệnh viện Thanh Nhàn khám gia tăng. Ảnh: HQ.

TS.BS Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, cũng cho hay số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng 20-30%, liên quan tình hình thời tiết. Đột quỵ do nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, loạn nhịp tim, bệnh van tim...

Theo bác sĩ Thế Anh, lạnh và độ ẩm cao là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Đặc biệt, vào mùa đông, cơ thể được kích thích tăng chất làm thay đổi co mạch trong mạch máu, từ đó dẫn đến tăng huyết áp.

“Huyết áp chính là áp lực của dòng máu tác động lên thành mạch. Huyết áp cao có nghĩa tăng áp lực lên thành mạch dẫn tới nguy cơ bị vỡ thành mạch, tăng xơ vữa thành mạch máu, tăng hình thành các cục máu đông”, bác sĩ Thế Anh cho hay.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm gây nên các bệnh lý hô hấp. Người dân bị ho nhiều, tăng nhiễm trùng. Đây cũng là một trong những nguy cơ gây đột quỵ.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe khi thời tiết xấu?

Trước tình trạng gia tăng người nhập viện, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời; đặc biệt là vào sáng sớm.

Nếu bắt buộc phải ra ngoài, người dân nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách (đảm bảo kín, khít mặt).

Người dân nên thực hiện một số biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa mũi, súc họng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt là sau khi ra đường. Nên tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đặc biệt, khi đi vào những nơi đông người, người dân nên đeo khẩu trang để tránh lây các bệnh qua đường hô hấp, đặc biệt là cúm. Bệnh nhân cúm nên đeo khẩu trang, cách ly để tránh lây cho người khác.

Bác sĩ Thế Anh lưu ý đột quỵ hay xảy ra vào mùa đông đối với các trường hợp như đang trong chăn ấm, bước đột ngột ra ngoài, đi vệ sinh hoặc tập thể dục ngay sau khi thức dậy vào sáng sớm. Khi đó, cơ thể đang ấm gặp lạnh đột ngột, không kịp thích nghi, làm co mạch, dễ dẫn đến đột quỵ.

Nếu mắc các bệnh cấp tính như sốt, viêm mũi họng, phổi phế quản, tim mạch, người dân cần nhanh chóng đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hà Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/suong-mu-va-o-nhiem-khong-khi-khien-nhieu-nguoi-ha-noi-nhap-vien-post1028965.html