Sụp đổ trước MU, HLV Guardiola tạo kỷ lục tệ

Sau derby thành Manchester, Pep Guardiola cúi đầu trong thất vọng. Đội bóng của ông để thua đại kình địch với tỷ số 0-2.

Lúc này, Man City nhận tới 7 thất bại ở Ngoại hạng Anh. Với Pep, đây cũng là kỷ lục tệ nhất trong sự nghiệp. Lúc còn dẫn dắt Barca và Bayern Munich, chưa khi nào ông thầy người Tây Ban Nha phải nhận nhiều trận thua đến vậy ở giải vô địch quốc gia.

Lúc ngồi ghế chỉ đạo Barca, mùa giải La Liga mà Pep nhận nhiều thất bại nhất là 2008/09. Khi ấy, đại diện xứ Catalonia để thua 5 trận. Đến Bayern Munich, mùa giải HLV Guardiola nhận nhiều trận thua nhất cũng chỉ dừng lại ở con số 5. Tổng cộng trong 3 mùa làm việc tại Đức, số thất bại của Pep tại giải VĐQG là 9 trận.

 Pep đã nhận 7 thất bại ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Getty Images.

Pep đã nhận 7 thất bại ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Getty Images.

Tại Ngoại hạng Anh mùa 2019/20, đoàn quân của Pep đã gục ngã trước Norwich City, Wolverhampton Wanderers (2 lần), Liverpool, MU (2 lần), và Tottenham Hotspur.

Trên sân Old Trafford của MU, Ederson trở thành "tội đồ" khi mắc 2 sai lầm. Thủ thành người Brazil với 2 tình huống xử lý thiếu chắc chắn khiến đội nhà trả giá, dù Man City kiểm soát bóng tới 72%. Trắng tay trước người hàng xóm, Man City góp phần giúp Liverpool tiến gần đến chức vô địch mùa này.

Man City có trận đấu không tồi, thế nhưng thiếu vắng Kevin de Bruyne khiến họ mất đi người nhạc trưởng điều khiển lối chơi. Đoàn quân dưới trướng Pep cầm bóng nhiều, nhưng các cầu thủ lại không tạo ra được những pha tấn công uyển chuyển, cũng như có nhiều pha dứt điểm về khung thành David de Gea.

Suốt hai hiệp, Man City có 7 cú sút được thực hiện, trong khi MU tung ra tới 12 pha dứt điểm. So về số cơ hội nguy hiểm, đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn các vị khách. Quan trọng hơn, "Quỷ đỏ" mới là đội ghi được bàn thắng để khép lại trận derby thành Manchester với 3 điểm.

Sau trận đấu, Pep từ chối đổ lỗi cho thủ thành Ederson. Ông lên tiếng bênh vực cậu học trò: "Ederson vẫn là thủ môn rất đặc biệt. Cậu ấy đã có 1 hay 2 pha cứu thua xuất sắc trong trận này. Tôi ở đây không phải để phán xét cầu thủ. Những sai lầm là một phần của trận đấu. Tôi tin Ederson sẽ lấy lại phong độ".

Chia sẻ thêm với Sky Sports, Pep "bóng gió" không phục chiến thắng của MU. Ông miêu tả "Man City mới là CLB chơi tốt và tạo ra thế trận lấn lướt hơn so với chủ nhà".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sup-do-truoc-mu-hlv-guardiola-tao-ky-luc-te-post1057025.html