Super Junior sẽ comeback với 13 thành viên?

Leeteuk nói rằng anh ấy muốn đứng trên sân khấu với tư cách là 13 thành viên một lần nữa, nếu tất cả các thành viên khác đồng ý!

“Sorry Sorry” - Super Junior với 13 thành viên.

Mới đây, Leeteuk thuộc nhóm Super Junior đã tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông News1. Trong quá trình trao đổi, nam ngôi sao đã chia sẻ về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc thần tượng K-Pop trong 15 năm.

Phóng viên: Anh trở thành leader như thế nào?

Leeteuk: Tôi được giao vai trò lãnh đạo vì tôi là người lớn tuổi nhất. Trước khi Super Junior được thành lập, tôi cũng là trưởng nhóm của một nhóm dự án Smile chưa ra mắt. Ngay cả khi đó, tôi cảm thấy áp lực về việc trở thành leader, do đó tôi thực sự lo lắng khi nói rằng mình sẽ lãnh đạo nhóm nhạc lớn. Lúc đầu, tôi nói rằng mình không thể làm được. Vào thời điểm đó, chủ tịch hiện tại của SM Entertainment -Tak Young Joon là người quản lý của chúng tôi, và anh ấy khuyến khích bằng cách thảo luận với tôi rất nhiều. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi thực sự muốn được debut. Vì vậy tôi quyết định chấp nhận vị trí trưởng nhóm. Sau đó, tôi đã có thể tiếp tục vai trò này nhờ có rất nhiều người xung quanh giúp đỡ. Các thành viên cũng đóng góp trong đó.

Phóng viên: Thành viên Super Junior được coi là cựu chiến binh trong lĩnh vực âm nhạc. Họ có nhiều khả năng thực hiện vai trò nhất định của mình một cách chuyên nghiệp, thay vì làm theo chỉ dẫn. Anh có phải là kiểu người để các thành viên tự làm việc không?

Leeteuk: Tôi nghĩ rằng cả nhóm đã thực hiện công việc truyền bá tên tuổi của mình đến công chúng. Không chỉ là thương hiệu của Super Junior, mà còn với tư cách cá nhân. Tất cả các thành viên của chúng tôi đều làm rất tốt, mà tôi không cần phải lo lắng về họ. Nhưng một phần nào đó trong tôi cảm thấy buồn. Giống như cách bố mẹ sẽ cảm thấy tự hào nhưng cũng buồn khi con cái họ kết hôn (cười).

Phóng viên: Nhiệm vụ của leader là gì?

Leeteuk: Đến một thời điểm mà tôi cố gắng hình dung về tương lai của Super Junior. Giống như, 'Làm thế nào để biến Super Junior thành một nhóm lâu dài' và 'Chúng ta sẽ làm gì trong 5 ~ 10 năm nữa'. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trong lúc nhập ngũ, và cũng là khi tôi có ý tưởng đề xuất tạo ra Label SJ. Tôi cũng đã tham gia thiết kế lightstick chính thức của Super Junior. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc, chín chắn hơn lúc mới debut.

Phóng viên: Thật ra, Super Junior phải chịu rất nhiều khó khăn và vất vả. Chuyện này như thế nào?

Leeteuk: Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra cùng một lúc trong khi chúng tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian ở ký túc xá của mình và khóc. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có thể gắn kết với nhau chặt chẽ hơn khi trải qua những khoảng thời gian khó khăn đó. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi muốn đứng trên cùng một sân khấu với tất cả 13 thành viên thêm một lần nữa. Tất nhiên, nếu có bất kỳ thành viên nào phản đối, thì điều đó sẽ không xảy ra. Là một leader, tôi muốn xem xét cảm xúc của các thành viên hiện đang ở Super Junior nhất.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/super-junior-se-tro-lai-voi-13-thanh-vien-7285163.html