Super League chính thức sụp đổ?

Man City trở thành đội đầu tiên rời European Super League và nhiều khả năng, trong ngày 21/4, giải đấu gây tranh cãi này sẽ chính thức bị hủy bỏ.

Giải đấu kim tiền European Super League dường như đã đi đến hồi kết. Mọi thứ không diễn ra như những gì các đội bóng kỳ vọng.

 Man CIty nói lời chia tay Super League. Ảnh: Dailymail.

Man CIty nói lời chia tay Super League. Ảnh: Dailymail.

Theo đó, hàng loạt vụ biểu tình đã xuất hiện tại nước Anh, đặc biệt là vụ biểu tình của các CĐV Chelsea liên quan đến giải đấu Super League. Thành viên BHL đội bóng, cựu thủ thành Petr Cech phải xuất hiện để kêu gọi đám đông giữ bình tĩnh.

Điều này khiến cho Chelsea khó có thể tiếp tục tham gia giải đấu. Điều tương tự cũng xảy ra với các CĐV Man United và Liverpool. Thậm chí, các CĐV của The Kop còn được sự hỗ trợ của đội trưởng Jordan Henderson trong việc đưa ra những sự phản đối với quyết định tham gia Super League của đội bóng.

Bên cạnh đó, Man City được cho là đã chính thức nói lời chia tay với Super League và sẽ không tham dự vào giải đấu gây tranh cãi này.

Sau cuộc họp giữa các thành viên của Super League, Man City là đội bóng duy nhất rời khỏi giải đấu, các cái tên còn lại như Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid chưa có quyết định cuối cùng.

Chelsea được cho là CLB thứ hai làm điều tương tự. Man United cũng đang hỗn loạn. Trước đó, PSG, Bayern Munich và Borussia Dortmund đã từ chối tham gia.

Nhiều khả năng, trong ngày 22/4, European Super League sẽ chính thức bị hủy bỏ khi các đội bóng còn lại tiếp tục nhóm họp.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/super-league-chinh-thuc-sup-do-d288867.html