Super Sunday: 2 mặt của tấm huy chương

Sự khởi đầu mùa bóng mới của 2 CLB Anh chơi trận chung kết Champions League gần 5 tháng trước hoàn toàn trái ngược nhau. Ở Premier League, Liverpool đang dẫn đầu với 9 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng liên tiếp. Còn Tottenham chỉ xếp thứ 7 với 13 điểm kém hơn và đã thất bại 3 trận, trong đó thua trắng 0-3 trước Brighton, đội bóng suýt rớt hạng mùa trước và họ chưa từng thua trong 5 lần đối đầu.

Các cổ động viên Spurs tin đội nhà sẽ không để “quá tam ba bận” sau 3 trận toàn thua Liverpool mùa rồi

Các cổ động viên Spurs tin đội nhà sẽ không để “quá tam ba bận” sau 3 trận toàn thua Liverpool mùa rồi

The Kop mùa này đang cho thấy không chỉ hay mà cứ như tất cả đang ủng hộ họ trở lại ngôi vị số 1 nước Anh sau tròn 30 năm; trong khi mọi thứ lại hết sức tồi tệ với Spurs, có vẻ như vận may mùa rồi nay đã hoàn toàn ngoảnh mặt với thầy trò HLV Pochettino khi họ rờ đâu hư đó. Nghịch lý là mùa trước HLV Pochettino không được cấp tiền để mua sắm cầu thủ nhưng Tottenham vẫn về thứ 4 Ngoại hạng Anh và giành á quân châu Âu, còn mùa này họ chi ra hơn 100 triệu bảng Anh để mang về 4 tân binh thì kết quả thi đấu lại tệ hơn.

Tuy nhiên, trước chuyến hành quân đến Alfield chơi trận Super Sunday (22 giờ 30 chủ nhật 27-10), Tottenham đã chấm dứt mạch 3 trận chỉ hòa và thua với chiến thắng đầu tiên tại Champions League đầy tưng bừng 5-0 trước Red Star bằng 2 cú đúp của Son Heung-min và Kane. Đó là cơ sở để các cổ động viên Spurs tin đội nhà sẽ không để “quá tam ba bận” sau 3 trận toàn thua Liverpool mùa rồi.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/super-sunday-2-mat-cua-tam-huy-chuong-2970557/