Quân đội Mỹ-Hàn tiếp tục duy trì phòng thủ liên quân

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller đánh giá Seoul và Washington đã duy trì mối quan hệ liên quân lâu bền nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook hôm qua (18/11) đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller, tái khẳng định cam kết duy trì tư thế phòng thủ liên quân và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Suh Wook đã gửi lời chúc mừng nhậm chức tới quyền Bộ trưởng Christopher Miller và thảo luận về phương án hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng với kinh nghiệm và chuyên môn, ông Miller sẽ đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ đồng minh hai nước.

Đáp lại, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller đánh giá Seoul và Washington đã duy trì mối quan hệ liên quân lâu bền nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác phát triển mối quan hệ đồng minh.

Bộ trưởng hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường liên quân Hàn-Mỹ và hợp tác chặt chẽ về các vấn đề quốc phòng song phương, nhất trí tiếp tục hợp tác để phát triển quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ hướng tới tương lai và tương trợ lẫn nhau.

Cuộc đàm thoại của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ vốn dự kiến diễn ra vào ngày 13/11 (giờ Hàn Quốc), song phía Mỹ đề nghị lùi lại do cuộc họp ở Nhà Trắng đột nhiên bị trì hoãn./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-my-han-tiep-tuc-duy-tri-phong-thu-lien-quan-818537.vov