Sút hỏng penalty khiến M.U bị chia điểm, Paul Pogba bị chê bai tơi tả

Tiền vệ Paul Pogba của M.U đã trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích sau trận hòa 1-1 trước Wolverhampton trong trận đấu muộn của vòng 2 Premier League diễn ra đêm qua.

Cú sút phạt penalty của Paul Pogba bị thủ thành Rui Patricio cản phá.

Ở hiệp 1 trận đấu, Anthony Martial có bàn thắng giúp M.U vượt lên dẫn trước ở phút 27, nhưng bàn san bằng cách biệt của đội chủ nhà ở đầu hiệp 2 đã ngăn không cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League.

Đáng chê trách nhất là tiền vệ Paul Pogba khi anh đánh mất cơ hội ghi bàn cho M.U, trong tình huống đội khách được hưởng phạt đền. Tiền vệ người Pháp đã dứt điểm quá hiền nên không khó để thủ môn Rui Patricio của đội chủ nhà cản phá.

Đây là lần thứ tư trong vòng 12 tháng qua cựu tiền vệ Juventus sút hỏng phạt đền.

Paul Pogba thất vọng sau tình huống bỏ lỡ cơ hội.

Trước thời điểm Pogba thực hiện cú sút phạt, đã có tranh luận nhanh trên sân về việc ai sẽ là người thực hiện trọng trách này giữa Pogba và Marcus Rashford. Điều này cũng khiến cựu đội trưởng của M.U Gary Neville tỏ rõ sự bất bình khi tham gia bình luận về trận đấu trên sóng truyền hình.

“Tại sao lại có một cuộc tranh luận về việc ai sẽ đá phạt? Thật ngạc nhiên khi không có một cầu thủ nào có tiếng nói tại thời điểm đó? Daniel James và Anthony Martial (những người có mặt trong cuộc tranh luận) không phải là người có tiếng nói để có thể đưa ra quyết định ai sẽ là người thực hiện quả phạt đền” – Neville nói.

“Có gì đó sai sai ở đây. Huấn luyện viên phải là người chỉ định từ trước trận đấu ai sẽ là người sút penalty. Solskjaer cần phải giải thích rõ về việc này", – Neville nói thêm.

Phát biểu sau trận, HLV Solskjaer lên tiếng bảo vệ cậu học trò và cho biết Paul Pogba vẫn sẽ luôn là người được chỉ định đá phạt penalty trong những trận đấu tới.

“Tất cả còn tùy thuộc vào chính cầu thủ thực hiện ở thời điểm đó nếu cầu thủ cảm thấy đủ tự tin. Pogba cũng đã có những bàn thắng từ chấm phạt đền cho M.U. Cả Pogba và Rashford đều đủ tự tin để thực hiện, nhưng Rashford đã ghi bàn vào tuần trước” Solskjaer nói và cho rằng "việc để Pogba có cơ hội ghi bàn là cách để giải tỏa áp lực cho cậu học trò".

Trong khi đó, Marcus Rashford chưa từng một lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền. Sau trận đấu, cầu thủ này cũng đã thoái thác trách nhiệm không thực hiện quả phạt. "Pogba muốn được thực hiện quả phạt này vì vậy cậu ấy đã giành lấy cơ hội. Quyết định ai là người sút phạt không thuộc về Pogba, nó thuộc về đội bóng”, Rashford nói.

Bình luận về tình huống này, cựu trung vệ của Liverpool, Jamie Carragher nói: “Sẽ tốt hơn nếu như Rashford giành lấy bóng và nói: “Không, đây là trách nhiệm của tôi. Và điều này phải được thực hiện ở mỗi trận đấu"

"Tôi nghĩ rằng, Pogba nên nghĩ cho đội bóng và Solskjaer cũng cần phải quyết đoán hơn khi ngăn Pogba thực hiện. Đây đúng là một trò đùa”, Carragher nói.

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 2.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/sut-hong-penalty-khien-mu-bi-chia-diem-paul-pogba-bi-che-bai-toi-ta-post310237.info