Sưu tập tem với chủ đề 'Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ'

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội tem Việt Nam phát động cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề 'Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ'.

Theo đó, cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ tám đến 15 tuổi, đang sinh hoạt, học tập trong các trường tiểu học, THCS, các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Bài dự thi phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly, không tẩy xóa, trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ, văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc. Ban tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung bài. Cuộc thi diễn ra từ ngày 24-1 đến 31-5-2019; chi tiết về thể lệ và câu hỏi cuộc thi đăng tải trên website: http://www.thieunhivietnam.vn và http://www.vnpost.vn.

PV

Triển lãm tranh tết Hợi Dome

Tại Hàng Da Galleria (Hà Nội), vừa diễn ra triển lãm Hợi Dome của nhóm họa sĩ G39 do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, nhóm họa sĩ tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình tượng con giáp để chào đón năm mới, nhằm tôn vinh ngày Tết dân tộc và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của 20 tác giả ở các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic… và các sản phẩm gốm được sáng tác tại lò gốm Bát Tràng, Hà Nội. Các tác phẩm dùng nhiều gam mầu ấm nóng, rực rỡ; thể hiện sự phồn vinh, sinh sôi nảy nở, sung túc, no đủ của con vật biểu tượng. Triển lãm còn trưng bày một số tranh về chủ đề Tết Kỷ Hợi của các em thiếu nhi.

PV

Cứu sống người nước ngoài bị tách động mạch chủ type A

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống một người quốc tịch Mỹ, 72 tuổi (đang làm việc tại Hà Nội) bị bệnh tách động mạch chủ type A cấp tính nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận, làm các xét nghiệm, người bệnh được hồi sức tích cực và đưa đi phẫu thuật cấp cứu ngay. Ca mổ kéo dài chín tiếng, các bác sĩ đã tiến hành thay van động mạch chủ và động mạch chủ lên, cắm lại các động mạch vành nuôi tim, bắc cầu động mạch đùi phải - đùi trái bằng mạch nhân tạo. Diễn biến sau mổ khá thuận lợi với sự hỗ trợ của lọc máu và các phương tiện hồi sức khác. Do có bảo hiểm y tế quốc tế ở Thái-lan, nên sau mổ bốn ngày, gia đình xin chuyển người bệnh sang Băng-cốc tiếp tục điều trị phục hồi sau mổ. Tình trạng người bệnh tiến triển khá tốt, sắp quay lại Việt Nam để tiếp tục làm việc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39017302-suu-tap-tem-voi-chu-de-%E2%80%9Cthieu-nhi-viet-nam-lam-theo-di-chuc-bac-ho%E2%80%9D.html