SUV 'Quái vật chống tăng' an toàn như thế nào?

Được mệnh danh là 'quái vật chống tăng', chiếc SUV Knight XV nặng tới gần 9 tấn do Conquest Vehicles (Canada) sản xuất chắc chắn sẽ khiến chủ nhân của nó cảm thấy thoải mái và an toàn trước những cuộc tập kích vũ trang.

Điều kiện chính trị và kinh tế bất ổn là yếu tố then chốt để ngành công nghiệp sản xuất xe chống đạn tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây với hơn 100.000 phương tiện bọc thép đang được lưu hành trên thế giới.

Knight XV nặng tới gần 9 tấn.

Không chỉ đơn thuần là “lô cốt di động” bảo vệ cho chủ nhân, những chiếc xe bọc thép chống đạn còn là phương tiện để thể hiện sự giàu có, độ chịu chơi của các "yếu nhân". Conquest Knight XV chính là một trong những chiếc xe như vậy.

Được xây dựng trên nền tảng chiếc bán tải hạng nặng Ford F-550, Knight XV nặng gần 9 tấn và được trang bị khối động cơ V10 dung tích 8.8L. Thân xe và bộ lốp có thể chống lại các cuộc tấn công vũ trang bằng súng chống tăng.

Knight XV được trang bị khối động cơ V10 dung tích 8.8L.

Knight XV có thể được trang bị kính chống đạn trong suốt hoặc mờ đục. Lớp kính đặc biệt được làm từ vật liệu tổng hợp. Tuy vẻ ngoài hầm hố nhưng không gian nội thất của nó sang trọng như một phòng khách sạn năm sao. Những tính năng đi kèm đáng chú ý bao gồm truyền hình vệ tinh, hệ thống làm mát, ghế có sưởi, một hộp đen và trung tâm giải trí đa phương tiện.

Knight XV được trang bị nội thất hiện đại như xe con.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.500 mm, chiều cao 2.160 mm và rộng hơn cả Lamborghini Aventador cùng trọng lượng lên đến 8,8 tấn. Không chỉ an toàn bên ngoài, Knight XV còn được trang bị nội thất hiện đại như xe con.

Hãng Conquest đã cung cấp không gian nội thất hoàn toàn bọc da, cửa sổ trời Panorama chống đạn và thảm len sang trọng cho Knight XV. Bên cạnh đó là những trang thiết bị như máy chơi điện tử Playstation 4 và iPad để người ngồi bên trong có thể giải trí thoải mái.

Knight XV có thân xe và bộ lốp có thể chống lại các cuộc tấn công vũ trang bằng súng chống tăng.

"Trái tim" của Knight XV là khối động cơ diesel V8, tăng áp, dung tích 6,7 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 894 Nm. Đây là động cơ của chiếc Knight XV hiện đang được rao bán tại đại lý Lamborghini Miami.

Trong khi đó, những chiếc Conquest Knight XV còn có thể dùng động cơ xăng V10, dung tích 6,8 lít với công suất tối đa 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 557 Nm.

Knight XV sở hữu chiều dài tổng thể 5.500 mm, chiều cao 2.160 mm.

Sự khác biệt giữa Knight XV và H2 Hummer.

Conquest Vehicles chỉ sản xuất đúng 100 chiếc Knight XV với giá hơn 800.000 USD (khoảng 19 tỉ đồng).

V.Cường (theo Conquest)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/suv-quai-vat-chong-tang-an-toan-nhu-the-nao-531336/