Suy gan, thận nặng vì nuốt mật cá trắm

TP - Một bệnh nhân bị ngộ độc do nuốt mật cá trắm vừa được các bác sĩ của Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cứu sống. Bệnh nhân là N.V.T, 29 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn, đi tiểu ít.

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan rất nặng, suy thận, đau dạ dày do nuốt mật cá trắm. Bệnh nhân T. cho biết sau khi nuốt mật cá trắm được khoảng hơn một giờ đồng hồ thì bắt đầu thấy khó chịu trong người và dần xuất hiện các triệu chứng trên. Anh T. cho hay do nghe đồn mật cá trắm tốt cho sức khỏe nên đã nuốt mật cá trắm. Sau sáu ngày được điều trị tích cực nên các chức năng của gan, thận được phục hồi dần, có thể không phải chạy thận nhân tạo. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên thuộc Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sức khỏe trong thời gian tới do suy thận và gan nặng. Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy nuốt mật cá trắm có lợi cho sức khỏe, vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên làm điều này vì có thể dẫn tới tử vong. Được biết, năm nào Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận các ca ngộ độc do ăn mật cá trắm, có bệnh nhân đã tử vong.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187518&channelid=9