Suýt bị liệt, mất chức năng đàn ông vì chủ quan

Bị đau lưng nhưng chủ quan chỉ uống thuốc, một người đàn ông suýt bị liệt, người nhà phải cõng vào viện cấp cứu trong đêm khuya

Sáng 7-3, Bệnh viện Quốc tế City cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu ngay trong đêm cứu một người đàn ông trẻ suýt bị liệt và mất chức năng đàn ông do bị chèn tủy sống cấp mà không biết. Bệnh nhân là anh N.T.V (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Anh V. được người nhà cõng vào viện cấp cứu giữa đêm khuya trong tình trạng đau đớn, yếu liệt 2 chân, không thể đi lại.

Qua chụp MRI cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tầng L4-L5 dạng mảnh rời xuyên dây chằng dạng trung tâm – cạnh trung tâm bên trái, kích thước khoảng 16mm, ép bao màng cứng, chèn ép mạnh các rễ thần kinh chùm đuôi ngựa.

Tủy sống bệnh nhân bị chèn trước phẫu thuật

Trước nguy cơ liệt chi, liệt cơ vòng nếu can thiệp muộn, các bác sĩ đã mổ khẩn cấp bằng phương pháp vi phẫu lấy khối mảnh rời, giải áp tủy sống cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, anh V. gần như hồi phục hoàn toàn, có thể đi lại nhẹ nhàng nhiều giờ sau đó.

TS.BS Huỳnh Hồng Châu, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Quốc tế City, trường hợp anh V là tình trạng thoát vị đĩa đệm cấp với khối mảnh rời lớn, chèn ép chùm rễ thần kinh đuôi ngựa (cauda equina syndrome) cần phải mổ cấp cứu trong vòng 24 giờ. Nếu để qua thời gian này bệnh nhân sẽ chịu hậu quả nặng nề như: tiểu tiện, đại tiện không tự chủ, rối loạn cương dương không theo ý muốn, yếu liệt hai chân, suy giảm chất lượng cuộc sống.

Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân thoát bại liệt trong gang tấc

Người nhà cho hay trước nhập viện khoảng 1 tuần, anh V. thấy đau lưng nhưng vẫn đi lại sinh hoạt bình thường nên chủ quan chỉ mua thuốc uống. Giữa đêm hai chân đột ngột tê, yếu, mất cảm giác, không thể đi lại, người nhà phải cõng anh vào viện cấp cứu trong đêm.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/suyt-bi-liet-mat-chuc-nang-dan-ong-vi-chu-quan-20190307142137197.htm