SVĐ hiện đại tổ chức trận Thái Lan gặp Việt Nam đẹp thế nào?

Mặt sân Thammasat có lớp cỏ xanh mượt, hoàn toàn phù hợp để diễn ra màn thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Sân Thammasat là nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng bảng của vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9. SVĐ này có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, tọa lạc tại thành phố Rangsit (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan).

Sân Thammasat là nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng bảng của vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9. SVĐ này có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, tọa lạc tại thành phố Rangsit (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan).

Địa điểm của sân cách thủ đô Bangkok khoảng 50 km. Đây là sân nhà của Bangkok United, đang chơi tại giải Thai League 1, và Dome F.C, thi đấu ở giải Thai League 4.

Sân Thammasat được khánh thành vào năm 1998 để phục vụ cho Asian Games. Ngoài bóng đá, SVĐ còn trở thành mái nhà để các vận động viên điền kinh, sinh viên trường Đại học Thammasat tập luyện.

Thammasat cũng là một trong 4 sân đăng cai vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Dù có sức chứa chỉ 25.000 chỗ ngồi, SVĐ tọa lạc tại thành phố Rangsit vẫn được xem là một trong những sân đấu hiện đại và đẹp nhất Thái Lan.

Theo ghi nhận của Zing.vn, mặt cỏ của sân Thammasat rất mượt và đẹp. Đó là nhờ các nhân viên ở đây chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Quan sát xung quanh, điều kiện cơ sở vật chất của Thammasat không hề có dấu hiệu xuống cấp, dù thường xuyên "kín lịch" khi vận động viên của nhiều bộ môn tới đây tập luyện.

Mặt cỏ của Thammasat đẹp không thua những sân vận động quốc tế. Điều này sẽ rất phù hợp cho đội tuyển nào thích dùng lối chơi ban bật.

Theo Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) Kornvirakun Nanthakul, sân vận động quốc gia Rajamangala đang đóng cửa để nâng cấp, vì vậy, đội chủ nhà phải chọn một sân khác thay thế. Lúc này, sân Thammasat được chọn vì gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi, từ đó dễ dàng phục vụ việc di chuyển của các đội.

Khán đài của sân Thammasat có hàng ghế rất tiện nghi. Một số khu vực của khán đài cũng đang tích cực được Ban quản lý sân nâng cấp.

Với một số tuyển thủ trong đội tuyển Việt Nam, đặc biệt Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... đã quen sân Thammasat. Hồi đầu năm, Hà Nội FC từng thư hùng với Bangkok United tại vòng loại AFC Champions League. Đây là trận đấu thầy trò Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng 1-0.

Trao đổi với Zing.vn, một số CĐV rất háo hức với trận Thái Lan gặp Việt Nam. Dù vậy, họ hơi tiếc nuối bởi sân Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Ở Thái Lan, các trận đấu trên sân nhà của "Voi chiến" rất quan trọng. Tinh thần các cầu thủ cũng được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Tuyển Việt Nam có thể được bố trí sân tập cách SVĐ chính 1 km. Đây là khu tập luyện của Bangkok United. Mặt sân ở đây cũng rất đẹp, có thể đủ điều kiện đáp ứng những yêu cầu của thầy trò Park Hang-seo.

Bóng đá Thái Lan 'muối mặt' trước Việt Nam trong một năm qua Từ đầu năm 2019, bóng đá Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam trên mọi cấp độ, trong số đó đau đớn nhất là trận thua ở giải giao hữu King's Cup.

Nguyên Trí
Ảnh: Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/svd-hien-dai-to-chuc-tran-thai-lan-gap-viet-nam-dep-the-nao-post978645.html