Swansea 2-3 Man City: Thắng thiếu thuyết phục

Man City bị Swansea dẫn trước tới hai bàn, nhưng rồi đã ngược dòng giành chiến thắng để vào bán kết FA Cup. Một chiến thắng không thuyết phục của thầy trò Guardiola, họ đã đi tiếp nhờ những sai lầm của trọng tài.

Man City vượt trội so với Swansea về mọi mặt, nhưng rõ ràng chiến thắng của đội khách không thực sự thuyết phục. Ít nhất trong 70 phút đầu tiên của trận đấu, Swansea chơi tốt hơn đội khách dù họ cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn. Nếu trọng tài có những quyết định chính xác ở đầu hiệp hai, hẳn Man City sẽ không còn cơ hội ngược dòng.

Ngay cả những bàn thắng để tạo nên cú ngược dòng của Man City cũng mang dấu ấn quá nhiều của trọng tài. Tình huống thổi phạt đền cho Man City để cho đội khách gỡ hòa 2-2 không thuyết phục, khi chân của hậu vệ của đội chủ nhà không đạp trúng Sterling. Bàn thắng ấn định chiến thắng của Man City thì được ghi bàn từ tình huống việt vị rất rõ ràng.

Man City (áo tím) thi đấu khá bế tắc trong khoảng thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng.

FA Cup có áp dụng VAR, tuy nhiên không hiểu sao trọng tài chính có vẻ không trao đổi với đồng nghiệp ở phòng VAR nên Man City hưởng khá nhiều may mắn, tuy nhiên dù sao đội bóng của Gurdiola vẫn có được chiến thắng chung cuộc, họ đã giành vé vào bán kết FA Cup. Dù thất bại song Swansea xứng đáng được ngợi khen, họ đã thi đấu rất quả cảm và chỉ thiếu một chút may mắn để có thắng chung cuộc.

Swansea hiện đang phải thi dấu ở hạng Nhất sau khi xuống hạng ở mùa giải trước, họ không còn giữ được nhiều ngôi sao trong đội hình cho nên đội bóng này không được đánh giá cao trước Man City. Trên thực tế Man City dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng cũng dễ dàng có được thế trận lấn lướt và sớm có được tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Nordfeldt.

Chơi không thực sự xuất sắc dù thay người nhưng may mắn đã mỉm cười với Man City ở phút 69, sau khi bị dẫn 2-0 từ hiệp một. Từ một pha phá bóng hụt của hậu vệ đội chủ nhà, Aguero sau khi không dứt điểm thành công đã chuyền bóng cho B.Silva. Cú vẩy má ngoài chân phải của tiền vệ người Bồ Đào Nhà đã hạ gục thủ thành Nordfeldt.

Sau khi có bàn thắng thứ nhất, Man City tiếp tục vùng lên tấn công. Phút 78, đội chủ nhà bị thổi phạt đền vì trọng tài cho rằng cầu thủ của Swansea đã phạm lỗi với Sterling, một quyết định không thực sự thuyết phục. Aguero đá phạt đền đập cột dọc bật ra, bóng vô tình đập trúng lưng của thủ thành Nordfeldt bay vào lưới. Một bàn thắng tính là pha phản lưới nhà của Nordfeldt.

May mắn tiếp tục mỉm cười với Man City ở phút 87, Aguero băng xuống thoải mái đánh đầu đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. Trọng tài biên mắc sai lầm nghiêm trọng với tình huống này bởi Aguero việt vị rất rõ ràng, cầu thủ này đứng dưới hậu vệ đối phương tới cả nửa thân người song không hiểu sao trọng tài biên lại mắc lỗi. Ghi được bàn thắng muộn, Man City đã tạo nên cú ngược dòng thành công để vào bán kết FA Cup.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/swansea-2-3-man-city-thang-thieu-thuyet-phuc-89848.html