Sỹ quan trẻ hoãn ngày cưới, lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ cứu nạn

Tối 12/2, 76 quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên đường, bắt đầu cho hành trình hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những khó khăn và thách thức đang ở phía trước, nhưng quan trọng hơn hết, những người lính 'Bộ đội cụ Hồ' đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả.

Những công việc cuối cùng đang được các quân nhân hoàn tất chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt: cứu trợ nhân dân Thổ Nhĩ kỳ khắc phục hậu quả động đất. Trong đó 76 chiến sỹ, có Thượng úy Kiều Đức Toàn – người đã quyết định hoãn lại đám cưới vào ngày 27/2 tới đây để lên đường thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ có: Đội Quân y, Đội cứu sập, Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn với 6 chó nghiệp vụ và Bộ phận chỉ huy. Đoàn công tác mang theo hơn 42 tấn trang thiết bị chuyên dụng và vật chất, hậu cần bảo đảm tự lo thực hiện nhiệm vụ trong 1 tháng.

Tiễn các quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cán bộ chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với hành trang vững chắc và lá cờ Tổ quốc trong tim, những chiến sỹ QĐNDVN quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong hội nhập, hợp tác quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc phòng Việt nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sy-quan-tre-hoan-ngay-cuoi-len-duong-sang-tho-nhi-ky-cuu-ho-cuu-nan