Syria bác kế hoạch 'vùng an toàn'

Theo hãng tin SANA của Syria, ngày 8-8, Bộ Ngoại giao nước này đã bác bỏ kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhằm thiết lập một 'vùng an toàn' trên lãnh thổ Syria.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới giáp Syria. Ảnh ARAB NEWS

Theo hãng tin SANA của Syria, ngày 8-8, Bộ Ngoại giao nước này đã bác bỏ kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhằm thiết lập một "vùng an toàn" trên lãnh thổ Syria.

Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, với việc thúc đẩy thiết lập trung tâm tác chiến chung, nhằm quản lý dải lãnh thổ ở miền bắc Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Washington vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Chính quyền Damas cảnh báo, người Cuốc ở Syria phải chịu trách nhiệm khi chấp thuận hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trong kế hoạch này.

Trước đó, ngày 7-8, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thông báo đã nhất trí thành lập trung tâm tác chiến chung ở Thổ Nhĩ Kỳ để giám sát việc thiết lập khu vực an toàn ở Syria. Theo đó, khu vực an toàn ở vùng biên giới đông bắc Syria, giáp Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ là một "hành lang hòa bình" nhằm hỗ trợ những người Syria buộc phải rời quê hương do xung đột có thể trở về.

* Cùng ngày, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị R.DiCarlo hối thúc các bên thả tất cả những người bị bắt giữ trái phép và cung cấp thông tin cho gia đình họ theo quy định của pháp luật. Ông R.DiCarlo dẫn số liệu
từ các báo cáo cho biết, hơn 100 nghìn người Syria bị giam giữ, bắt cóc hoặc mất tích trong cuộc nội chiến kéo dài tám năm qua.

* Các lực lượng chính phủ Syria tuyên bố giải phóng hai thị trấn Al Zakat và Al-Arbaeen thuộc tỉnh Hama, sau các cuộc giao tranh dữ dội với quân nổi dậy. Có ít nhất 23 tay súng bị tiêu diệt, trong khi 17 thành viên lực lượng chính phủ chết. Các địa phương nêu trên là những thành trì chủ chốt của lực lượng Mặt trận Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qeada, và được xem là "bàn đạp" để lực lượng nổi dậy tiến công quân đội Syria.

Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-8 bắt giữ chín người Syria ở tỉnh I-dơ-mia vì bị nghi có liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tài liệu trong các cuộc truy quét và cáo buộc các đối tượng đã thực hiện một số hoạt động theo chỉ thị của thủ lĩnh IS.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41151402-syria-bac-ke-hoach-vung-an-toan.html