Syria bác thỏa thuận Mỹ - Thổ

Chính phủ Syria ngày 8-8 cho rằng, thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về việc thành lập một trung tâm chiến dịch ở miền Đông Bắc Syria chính là 'cuộc tấn công trắng trợn' vào chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, coi đây là một 'bước leo thang nguy hiểm'.

Chính phủ Syria ngày 8-8 cho rằng, thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về việc thành lập một trung tâm chiến dịch ở miền Đông Bắc Syria chính là “cuộc tấn công trắng trợn” vào chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, coi đây là một “bước leo thang nguy hiểm”.

Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Syria cho hay: Thỏa thuận thiết lập một trung tâm chiến dịch chung để giám sát một khu vực an toàn nhằm kiềm chế căng thẳng giữa Ankara và các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria cho thấy “quan hệ đối tác Mỹ-Thổ trong cuộc xâm lược Syria. Washington và Ankara nhất trí thiết lập một trung tâm chiến dịch chung để giám sát một khu vực an toàn nhằm kiềm chế những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Chi tiết về quy mô và tính chất của vùng an toàn chưa được cung cấp nhưng thỏa thuận dường như giúp giảm bớt sự lo lắng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa một vụ tấn công cận kề nhằm vào Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Người Kurd (YPG) vốn kiểm soát khu vực rộng lớn ở miền bắc Syria.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210698_syria-bac-thoa-thuan-my-tho.aspx