Syria bắn hạ hơn 20 tên lửa Israel áp sát thủ đô Damascus

Hệ thống phòng không của Syria, vốn do quân đội Nga cung cấp, đã bắn hạ hơn 20 tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu F-15 của Israel tại không phận Lebanon và tiến về Damascus.

Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, một chỉ huy của lực lượng Nga ở Syria, cho biết hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ 21 trong số 24 tên lửa dẫn đường do máy bay Israel phóng từ không phận Lebanon, AP đưa tin ngày 4/9.

Hãng thông tấn SANA cũng cho biết Syria bắn hạ hầu hết tên lửa phóng ra từ khu vực phía đông nam của nước láng giềng Lebanon và các khu vực gần thủ đô Damascus.

Quân đội Israel không thừa nhận bất kỳ cuộc không kích nào.

Phòng không Syria đáp trả một cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters.

Israel chỉ cho biết một tên lửa đất đối không phóng từ lãnh thổ Syria tới khu vực của Israel đã phát nổ trên biển Địa Trung Hải vào hôm 3/9. Người dân sống ở miền Trung Israel tìm thấy một số mảnh vỡ tên lửa trên mặt đất.

Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự có liên hệ với Iran ở Syria trong những năm qua. Tuy nhiên, nước này hiếm khi thừa nhận hay thảo luận về những hoạt động như vậy.

Trong khi đó, Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở Syria từ năm 2015, giúp chính phủ của Tổng thống Bashar Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước sau một cuộc nội chiến tàn khốc.

Moscow cũng hỗ trợ Syria hiện đại hóa quân đội, bao gồm cung cấp cho chính quyền ông Assad hệ thống phòng không và đào tạo lực lượng.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/syria-ban-ha-hon-20-ten-lua-israel-ap-sat-thu-do-damascus-post1259022.html