Syria: Các lực lượng Nga băng qua sông Euphrates hướng tới tỉnh Kobani

Động thái di chuyển quân này diễn ra vài ngày sau khi SDF đạt thỏa thuận với Chính phủ Syria cho quân đội triển khai tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara phát động cuộc tấn công.

Binh sỹ Syria tại thị trấn Tall Tamr, tỉnh Hasakah, ngày 15/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài quan sát chiến sự của Syria ngày 16/10 cho biết các lực lượng Nga đã vượt sông Euphrates ở miền Bắc Syria và tới các khu vực bên ngoài thành phố Kobani, hướng về phía Đông với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.

Động thái di chuyển quân này diễn ra vài ngày sau khi SDF đạt thỏa thuận với Chính phủ Syria cho quân đội triển khai tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara phát động cuộc tấn công nhằm vào miền Đông Bắc Syria hồi tuần trước.

Hiện SDF chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.

Cùng ngày, các hãng tin AFP và Reuters đưa tin, truyền hình Nga đã chiếu những hình ảnh đầu tiên của các lực lượng Nga và Syria tiếp quản các cứ điểm trong và quanh thành phố Manbij, miền Bắc Syria, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi đây.

Kênh truyền hình nhà nước Rossiya-24 đã chiếu cảnh các xe bọc thép của Nga tuần tra trong Manbij, một ngày sau khi Moskva tuyên bố triển khai lực lượng tại khu vực này.

Hôm 15/10, Nga cho biết quân cảnh nước này đang tuần tra khu vực nói trên, sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu rút lực lượng khỏi đây./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-cac-luc-luong-nga-bang-qua-song-euphrates-huong-toi-tinh-kobani/601126.vnp