Syria: Cảnh báo sắc lạnh của TT Putin với phiến quân ở Idlib

Tổng thống Nga Putin cho rằng các chiến binh từ các nhóm khác nhau đã xoay xở để xây dựng các mục tiêu giả lập ở Idlib. Và ưu tiên hàng đầu của Moscow là đánh bật toàn bộ khủng bố ra khỏi Syria.

Cảnh báo tới phiến quân

Theo RT, trong cuộc họp báo sau cuộc họp với hai Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hôm 7/9 tại Tehran, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng các tay súng sẽ ngừng đối đầu và rút lui, đồng thời nói rằng 3 nhà lãnh đạo kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột ngừng các hoạt động bạo lực.

Nhà lãnh đạo Nga đã dành lời khen cho một số nhóm đối lập vũ trang đang hoạt động ở Idlib tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố, một trong những điều mà theo ông là cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chung chống lại những kẻ cực đoan.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Nhưng ông đồng thời cũng chỉ trích các lực lượng bên ngoài đang tìm cách hỗ trợ những kẻ cực đoan ở Idlib.

"Các chiến binh từ các nhóm khác nhau đã xoay xở để xây dựng các mục tiêu giả lập ở đó và bằng cách nào đó có được các phụ tùng và mọi thứ chúng cần để chế tạo máy bay không người lái", ông Putin cho hay.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy các nhóm khủng bố cố thủ tại Idlib đang tìm cách dựng lên một cuộc tấn công hóa học để phục vụ lợi ích của một số quốc gia bên ngoài và khẳng định đây là điều không thể chấp nhận.

Cuộc chiến về Idlib vẫn chưa được đồng thuận

Hôm 7/9, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp tại Tehran về tương lai của Syria, thúc giục phe nổi dậy hạ vũ khí trước nguy cơ một cuộc xung đột lớn tại Idlib.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ phe đối lập chống lại Tổng thống Syria Bashar Assad, lo ngại một dòng người tị nạn lớn sẽ đổ về nước này khi xung đột bùng nổ tại Idlib, đồng thời vẫn muốn có ảnh hưởng tại một số khu vực ở Syria.

"Chúng tôi không bao giờ muốn Idlib biến thành một cuộc tắm máu", ông Erdogan nói với người đồng cấp Iran và Nga.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào đã được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện tại Idlib sẽ dẫn đến thảm họa, thảm sát và một bi kịch nhân đạo rất lớn", ông nói đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại đây.

Tuy nhiên điều này chưa được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani ủng hộ hoàn toàn ngay lập tức.

Ông Putin khẳng định Damascus là "Chính phủ hợp pháp của người dân Syria có quyền và cuối cùng phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia", đồng thời cảnh báo các tay súng phe đối lập ở Idlib đã lên kế hoạch "khiêu khích", có thể bao gồm sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Putin cho biết mục tiêu chính trong giai đoạn hiện tại của tiến trình hòa bình Syria là đánh bật các phần tử cực đoan ra khỏi tỉnh Idlib. Đây là thành trì cuối cùng của phiến quân và các nhóm nổi dậy ở quốc gia Trung Đông.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đánh bật toàn bộ khủng bố ra khỏi Syria”, ông Putin cho biết đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng quân đội Nga gần đây đã giúp giải phóng các khu vực phía Tây Nam ở quốc gia Trung Đông này và Idlib hiện là mục tiêu hàng đầu. “Sự hiện diện (của phiến quân) mang đến mối đe dọa trực tiếp cho các dân thường ở toàn khu vực”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Trong khi đó, ông Rouhani khẳng định: "Chiến đấu chống khủng bố ở Idlib là một phần không thể tránh khỏi trong sứ mệnh khôi phục hòa bình và ổn định cho Syria”.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là những nhà bảo trợ của tiến trình Astana- quá trình đàm phán về Syria được khởi động sau khi sự can thiệp quân sự năm 2015 của Nga đã làm thay đổi tình hình trên chiến địa Syria.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-canh-bao-sac-lanh-cua-tt-putin-voi-phien-quan-o-idlib-a398084.html