Syria: Cáo buộc gây sốc về việc trực thăng Mỹ giải cứu khủng bố

Các máy bay trực thăng của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hạ cánh xuống ngôi làng al-Suweidiyah ở Đông Bắc Hasaka và đón 3 kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), truyền thông Syria cho hay.

Theo Fars News, các máy bay trực thăng của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hạ cánh xuống ngôi làng al-Suweidiyah ở Đông Bắc Hasaka và đón 3 kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong khi đó, một số trực thăng khác triển khai hoạt động chuyên chở một nhóm khủng bố IS ở Đông Deir Ezzur tới địa điểm chưa được xác định.

Trực thăng Mỹ được cho là đã giải cứu khủng bố ở Syria. Ảnh minh họa

Trực thăng Mỹ được cho là đã giải cứu khủng bố ở Syria. Ảnh minh họa

Việc chuyên chở các phần tử khủng bố IS của quân đội Mỹ được triển khai trong bối cảnh Mỹ tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates.

Tuần trước, trang tin tiếng Ả Rập al-Ma’aloumah đã trích lời chuyên gia an ninh Iraq Ahamd al-Sahrifi với khẳng định rằng Mỹ có ý định chuyên chở IS từ biên giới Syria-Iraq tới các khu vực sau các vị trí của lực lượng Iraq gần biên giới Syria.

Theo đó, Mỹ định chuyển IS tới Iraq sau khi lực lượng Iraq được triển khai tới biên giới với Syria.

Chuyên gia al-Sahrifi cũng nhấn mạnh rằng IS không chỉ được hỗ trợ tài chính và quân sự ở chiến trường mà còn nhận được sự hậu thuẫn về ngoại giao, hậu cần ở cả khu vực hoạt động ở trong khu vực lẫn quốc tế.

Đây không phải lần đầu Syria cáo buộc Mỹ giải cứu khủng bố. Hồi tháng 2, Sputnik đưa tin hãng truyền thông SANA của Syria khẳng định Mỹ đã sơ tán các chỉ huy của tổ chức khủng bố IS ra khỏi khu vực Al-Shaddadah ở phía Đông Bắc của tỉnh al-Hasakah, Syria bằng trực thăng.

Những kẻ khủng bố được chuyển tới Sabah al-Khair, một căn cứ cách thành phố al-Hasakah 20km về phía Nam, nơi lực lượng Mỹ sử dụng để huấn luyện binh sĩ, các nguồn tin của hãng SANA cho biết.

Theo các nguồn tin, các trực thăng đã thả 4 tên khủng bố là chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố và một trong số đó có quốc tịch Bỉ.

Những cáo buộc về việc Mỹ nuôi dưỡng khủng bố đã nhiều lần được nhắc đến. Hôm 21/2, một nguồn tin từ al-Hasakad chia sẻ với Sputnik rằng, người dân địa phương đã chứng kiến các trực thăng Mỹ hạ cánh xuống đón khủng bố trong một nhà tù ở địa phương và sau đó rời đi.

Nguồn tin này cũng giải thích trực thăng đó đã sơ tán các tên khủng bố.

Hồi tháng 11/2017 cũng xuất hiện cáo buộc máy bay quân đội Mỹ đã được dùng để đón các chỉ huy của khủng bố ra khỏi thành phố al-Mayadin.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tham gia huấn luyện những kẻ khủng bố IS và Mặt trận Nusra trong căn cứ gần al-Hasakah nhằm tạo nên các lực lượng được gọi là “Quân đội Syria mới”.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-cao-buoc-gay-soc-ve-viec-truc-thang-my-giai-cuu-khung-bo-a410906.html