Syria cáo buộc lực lượng Mỹ lấy trái phép 35 xe chở dầu

Lực lượng Mỹ và các đồng minh đã đưa trái phép 35 xe chở đầy dầu thô của Syria từ khu vực Jazira ở phía đông bắc. Sau đó, số dầu này được đưa qua biên giới Iraq, thông qua một cửa khẩu nằm ngoài kiểm soát của Syria.

Ảnh: SANA

Ảnh: SANA

Thông tin trên do hãng thông tấn Syria SANA xác nhận hôm 23/7.

Nguồn tin địa phương chia sẻ với hãng thống tấn SANA rằng đoàn xe gồm 35 xe chở dầu đã đi qua ngã tư al-Mahmoudiya bất hợp pháp. Lực lượng này do Mỹ thiết lập hơn 2 năm trước nhằm lấy dầu của Syria”.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn thạo tin nói với SANA rằng 23 xe tải và xe chở dầu có mái che chở thiết bị quân sự và vật liệu hậu cần cũng đã đi qua Iraq, lần này là qua cửa khẩu al-Waleed, trạm kiểm soát biên giới khác nằm ngoài sự kiểm soát của Syria.

Hoạt động trên diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi lực lượng Mỹ và các đồng minh cho biết họ đã vận chuyển 14 xe chở dầu khác qua ngã ba al-Mahmoudiya. SANA đã cung cấp video về hành động đáng ngờ này. Video cho thấy một số xe tải chở dầu được trang bị máy bơm đi qua một khu vực nông thôn. (Xem Video dưới - Nguồn: SANA):

90% tài nguyên dầu mỏ của Syria và một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp tập trung ở phía đông sông Euphrates. Khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tập hợp người Kurd ở Syria. Theo nguồn tin Mỹ, nước này đã duy trì một đội quân khoảng 900 binh sĩ ở đông bắc Syria, bao gồm cả lực lượng đặc biệt Mũ nồi xanh, có vai trò chính là hỗ trợ SDF và ngăn chặn khủng bố Nhà nước Hồi giáo trỗi dậy.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/syria-cao-buoc-luc-luong-my-lay-trai-phep-35-xe-cho-dau-20220724040230867.htm