Syria: Có nhân chứng khẳng định vụ tấn công hóa học tại Douma là dàn dựng

Ngày 26/4, một số nhân chứng của vụ việc bị nghi là tấn công hóa học tại thị trấn Douma của Syria khẳng định đoạn video của nhóm cứu hộ Mũ Trắng, vốn được sử dụng làm cái cớ để Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria, đã được dàn dựng

Trong buổi họp báo do phái bộ Nga tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) triệu tập ở The Hague (Hà Lan), một cậu bé 11 tuổi mang tên Hassan Diab nói: "Chúng tôi ở dưới tầng hầm và nghe thấy nhiều người hét lớn rằng chúng tôi cần đến bệnh viện. Chúng tôi đã đi qua một đường hầm. Tại bệnh viện, họ bắt đầu phun nước lạnh vào người chúng tôi". Hassan là một trong những "nạn nhân" bị phun nước trong video của nhóm Mũ Trắng.

Các nhân chứng tại buổi họp báo. (Nguồn: Breaking News)

Trong khi đó, người quản lý khu vực cấp cứu của bệnh viện thị trấn Douma, ông Ahmad Kashoi nói: "Có một số người lạ đã quay phim khu vực cấp cứu cũng như cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Họ quay phim những người bị phun nước... Không có ai thiệt mạng và không ai bị nhiễm chất độc hóa học".

Một nhân viên khoa hồi sức tại bệnh viện, ông Halil al-Jaish cho biết có một số người gặp vấn đề về đường hô hấp. Tuy nhiên, nguyên nhân là do họ bị ảnh hưởng bởi khói bụi bao trùm khu vực sau các vụ không kích. Không người nào có dấu hiệu bị nhiễm độc chất hóa học.

(theo RT)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/syria-co-nhan-chung-khang-dinh-vu-tan-cong-hoa-hoc-tai-douma-la-dan-dung-70234.html