Syria: Duy trì khoảng 600 quân, Mỹ có khả năng đụng độ Nga?

Ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, nước này sẽ duy trì khoảng 600 binh sĩ ở Syria, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt sự can dự của Mỹ vào 'các cuộc chiến không hồi kết'.

Cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Trung tướng Michael Nagata cho rằng, khả năng xảy ra đụng độ giữa quân đội Mỹ với lực lượng Chính phủ Syria hoặc Nga tại Syria là rất thấp. (Ảnh minh họa, Nguồn: Nile International)

Phát biểu trên máy bay tới Seoul bắt đầu chuyến công du châu Á, ông Esper khẳng định, Mỹ vẫn đang rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Bên cạnh đó, ông Esper cho biết, Mỹ sẽ duy trì khoảng 500-600 binh sĩ ở khu vực này.

Khi được hỏi liệu con số trên có bao gồm gần 200 binh sĩ được triển khai tới căn cứ Al-Tanf gần biên giới Đông Nam với Jordan và Iraq không, Bộ trưởng Esper cho hay sẽ có khoảng 600 binh sĩ trên khắp Syria. Ông còn nêu rõ, con số này sẽ dao động, đặc biệt nếu các đồng minh châu Âu tăng cường hiện diện ở Syria.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Trung tướng Michael Nagata cho rằng, khả năng xảy ra đụng độ giữa quân đội Mỹ với lực lượng Chính phủ Syria hoặc Nga tại Syria là rất thấp. Theo ông, diễn biến này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp quân đội Nga tấn công quân đội Mỹ.

"Sứ mệnh mà (Mỹ) đã tuyên bố trước đó vẫn là chống IS. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu nhiệm vụ này lại nhằm vào một lực lượng khác trong khu vực. Tuy nhiên, giống như những nơi khác, họ (quân đội Mỹ ở Syria cũng) có quyền tự vệ”, ông Nagata nói.

Ông Nagata không cho biết quân đội Mỹ sẽ ở lại Syria trong bao lâu song ông bày tỏ tin tưởng, Mỹ cần tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Hồi tháng 10, Lầu Năm Góc tuyên bố rút 1.000 lính Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, theo truyền thông, chỉ có 100 lĩnh Mỹ rút khỏi Syria. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nói rằng quân đội Mỹ sẽ duy trì 500 - 600 người ở Syria.

Hôm 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn chỉ thị mở rộng sứ mệnh quân sự tại Syria để duy trì quyền kiểm soát các mỏ dầu ở miền Đông Syria. Ngày hôm sau, báo Foreign Policy đánh giá để đạt được mục tiêu này cần duy trì khoảng 900 lính Mỹ ở Syria, kể cả quân đồn trú ở al-Tanf.

Moscow đã liên tục kêu gọi Washington trả lại quyền kiểm soát các mỏ dầu cho chính quyền Syria, cho rằng hành động này là bất hợp pháp.

QT

(theo AFP, RIA Novosti)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/syria-duy-tri-khoang-600-quan-my-co-kha-nang-dung-do-nga-104498.html