Syria hội nhập trở lại khu vực

Phái đoàn Syria do Chủ tịch Quốc hội H.Sabbagh dẫn đầu, đã tới thủ đô Am-man của Jordan tham dự hội nghị Liên minh Liên Nghị viện A-rập (AIPU), đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Syria trên diễn đàn chính trị ở khu vực. Ðây là một bước đi khẳng định rằng, quốc gia sau tám năm bị chìm sâu vào nội chiến này đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng và bắt đầu tái hòa nhập chính trị với khu vực.

Hội nghị AIPU tại Jordan. Ảnh THỜI BÁO JORDAN

Hội nghị AIPU tại Jordan. Ảnh THỜI BÁO JORDAN

Liên đoàn A-rập (AL) gồm 22 nước thành viên đã chấm dứt tư cách thành viên của Syria vào năm 2011, sau khi nội chiến nổ ra tại nước này. Một số nước thành viên AL đã rút đại sứ quán khỏi Syria. Tuy nhiên, Tổng Thư ký AL A.Gheit từng cho rằng, việc đình chỉ tư cách thành viên của Syria là một quyết định “rất vội vàng”. Sau khi chính phủ lãnh đạo quân đội giành được thắng lợi giòn giã trên chiến trường, từng bước thiết lập lại trật tự tại các vùng lãnh thổ trên toàn quốc, Syria bước vào giai đoạn đầu của công cuộc tái thiết cũng như tái hội nhập với khu vực.

Hiện ngày càng nhiều quốc gia A-rập trong khu vực lên tiếng ủng hộ Syria trở lại AL. Hồi năm ngoái, các nước AL đã bắt đầu có những động thái để tái kết nạp Damascus và mở cửa trở lại đại sứ quán. Dù tồn tại nhiều bất đồng giữa các nước A-rập trong vấn đề này, song Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã quyết định mở lại Ðại sứ quán tại Damascus, đồng thời việc Tổng thống Sudan O.Bashir năm ngoái tới thăm Syria trong cùng thời gian đã đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo A-rập đến quốc gia Trung Ðông này, kể từ năm 2011. Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Jordan A.Tarawneh kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác hướng đến một thỏa thuận chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria và để Syria một lần nữa giành lại vị trí của mình trong khối A-rập.

Trước những chuyển biến tình hình ở Syria, AL đã lên tiếng bày tỏ mong muốn đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình tháo gỡ khủng hoảng tại nước này vì đây là một quốc gia A-rập. Tổng Thư ký AL A.Gheit nêu bật tầm quan trọng của việc đạt được một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, các nước AL muốn Chính phủ Syria thực hiện những biện pháp nhằm củng cố lòng tin với các thành viên trong khối, trong đó có việc theo đuổi các giải pháp chính trị phù hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria là một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia A-rập đang đối mặt, trong bối cảnh có nhiều nhân tố bên ngoài can thiệp vào Syria. AL muốn khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố cơ chế hợp tác chung giữa các quốc gia A-rập nhằm tăng cường năng lực giải quyết các thách thức khác nhau. Các nước trong khối cho rằng, Syria cần vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua cơ chế chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ.

Syria đang nỗ lực giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát trên các vùng lãnh thổ trước sự thất thế của phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn. Một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Syria cũng đang được thúc đẩy thành lập. Quốc gia này từng bước tiến tới chấm dứt xung đột và bước vào thời kỳ tái thiết đất nước. Việc Syria bắt đầu quá trình tái hòa nhập AL tạo điều kiện chính trị và đem lại nhiều cơ hội hợp tác kinh tế cho quốc gia này, trên con đường tìm kiếm hòa bình sau hơn tám năm nội chiến.

ANH THƯ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39463202-xy-ri-hoi-nhap-tro-lai-khu-vuc.html