Syria: Iran dọa trả đũa sự 'hung hăng' của Israel sau vụ tấn công căn cứ

Iran sẽ đáp trả Israel sau cuộc không kích nhằm vào căn cứ có cố vấn quân sự của Tehran tại Syria, một quan chức Iran cho hay.

Một quan chức Iran hôm qua khẳng định sẽ đáp trả Israel sau cuộc không kích nhằm vào căn cứ có cố vấn quân sự của Tehran tại Syria.

"Chúng tôi có mặt ở Syria theo đề nghị từ Chính phủ nước này. Sự hung hăng của Israel nhằm vào lực lượng cố vấn Iran khiến chúng tôi có quyền đáp trả. Chúng tôi sẽ trả đũa vào thời gian và địa điểm thích hợp", Chủ tịch ủy ban Đối ngoại Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi tuyên bố.

Iran dọa trả đũa sự “hung hăng” của Israel sau vụ tấn công căn cứ ở Syria.

Hãng thông tấn Syria SANA cho biết "một cuộc gây hấn mới bằng tên lửa thù địch" đã diễn ra vào khoảng 22h30 ngày 29/4 (giờ địa phương), nhắm vào cơ sở của Lữ đoàn số 47 quân đội Syria. Được biết, đơn vị này có thành phần chủ yếu là binh sĩ Iran và nhóm phiến quân Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Nguồn tin Chính phủ Syria cho biết 16 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 công dân Iran.

"Dựa vào mục tiêu, đây có khả năng là một cuộc tấn công do Israel tiến hành", ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), suy đoán. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz khẳng định "không biết" về đợt không kích trên.

Theo trang Zaman al-Wasl, những tên lửa do Mỹ thiết kế đã được sử dụng trong cuộc tấn công nghi của Israel nhằm vào căn cứ của Iran ở Syria.

Những quả bom thông minh đã tấn công 2 mục tiêu quân sự ở tỉnh Aleppo và Hama vào cuối ngày Chủ Nhật vừa qua rất giống với những quả tên lửa được sử dụng một cuộc tấn công tương tự hồi tháng trước.

Thông tin trên được một nguồn tin quân sự chia sẻ hôm qua.

Vụ tấn công đã làm thiệt mạng 50 người trong đó có 22 người Iran.

Một nguồn tin khác cho rằng các tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công chính là bom thông minh GBU-39 do Mỹ sản xuất, đồng thời cung cấp những hình ảnh về những gì còn sót lại của các tên lửa tại căn cứ ở Hama.

Theo các nguồn tin, lần đầu tiên bom GBU-39 được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Iran ở Syria hôm 9/4.

Những hình ảnh ghi lại về vụ tấn công mà Zaman al-Wasl có được cho thấy các nhà chứa máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn ở bên trong, nhưng phần mái che không bị hư hỏng. Bom GBU-39 đã rơi xuyên qua trần và trúng vào mục tiêu.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/syria-iran-doa-tra-dua-su-hung-hang-cua-israel-sau-vu-tan-cong-a368571.html