Syria: IS đầu hàng tập thể ở Deir ez-Zor, máy bay Nga phá hủy 1.250 mục tiêu khủng bố

Các phần tử khủng bố IS đã đầu hàng tập thể tại đảo Hawijat Kati, trong khi máy bay Nga đã diệt hàng ngàn mục tiêu khủng bố chỉ trong một tuần.

Tờ Al Masdar News cho hay, toàn bộ các phần tử khủng bố của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đầu hàng tại đảo Hawijat Kati thuộc tỉnh Deir ez-Zor của Syria sau nhiều tuần giao tranh dai dẳng với quân Chính phủ (SAA).

Một chiến binh của lực lượng Diệt IS đứng trước phòng giam các tay súng khủng bố.

Một chiến binh của lực lượng Diệt IS đứng trước phòng giam các tay súng khủng bố.

Hơn 250 phần tử IS đã đầu hàng tại đảo Hawijat Kati.

Lực lượng Diệt IS.

Theo lực lượng Diệt IS ủng hộ Chính phủ Syria, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã giao lại toàn bộ hòn đảo nêu trên sau khi quân SAA bao vây, phong tỏa lực lượng của chúng, khiến chúng không còn lối thoát.

Cũng theo nhóm Diệt IS, hơn 250 tay súng cực đoan đã phải đầu hàng sau khi cố trốn thoát khỏi đảo bằng thuyền nhỏ. Hầu hết những kẻ bị bắt giữ đều là những tay súng ở nước ngoài sang chiến đấu tại Syria.

Tiêm kích Su-35 của Nga.

Trong một diễn biến khác, tờ Sputnik cho hay, trong một tuần hoạt động vừa qua, máy bay Nga đã phá hủy hơn 1.250 mục tiêu, trong đó đa phần là tài sản thuộc về các chiến binh IS.

Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã tiến hành hơn 500 đợt xuất kích nhằm vào khủng bố. Trong khoảng thời gian một tuần đó, những chiếc máy bay không người lái của Moscow đã thực hiện hơn 300 chuyến bay thực hiện nhiệm vụ do thám, phát hiện 432 mục tiêu IS.

Các tổ đội diệt bom của quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy khoảng 45.000 thiết bị nổ.

Trước đó, Lầu Năm Góc từ chối lời đề nghị của Nga về việc hành động chung chống IS ở Syria. Phía Mỹ khẳng định, quá trình hoạt động của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại IS hoàn toàn độc lập so với lời đề nghị từ một bên thứ ba.

“Liên quân không tiến hành không kích ở Iraq hay Syria dựa vào những đề nghị từ phía Chính phủ Syria hay Liên bang Nga”, người phát ngôn của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nói.

Syria rơi vào cuộc nội chiến từ năm 2011, khi quân Chính phủ phải tiến hành nhiều cuộc giao tranh với các nhóm đối lập và các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Cộng đồng quốc tế đã nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hòa giải, gồm nhiều hình thức đàm phán khác nhau, đặc biệt là các cuộc hòa đàm tại Astana và Geneva.

Nga lần đầu tiên đưa lực lượng tới Syria vào tháng 9/2015 theo đề nghị của Chính phủ Syria.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/is-dau-hang-tap-the-may-bay-nga-diet-1-250-muc-tieu-khung-bo-a347530.html