Syria: IS tự phá hủy xe tăng, khoác lác về chiến thắng tại Al-Mayadeen

Trong tài liệu tuyên truyền, IS khẳng định đã phá hủy xe tăng T-90 của quân đội Syria (SAA) tại ngoại ô Al-Mayadeen, nhưng thực ra đó là xe tăng của chính nhóm khủng bố này.

Bịa đặt trắng trợn

Hãng thông tấn Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua vừa tung 3 bức ảnh tuyên bố nhóm này đã phá hủy một chiếc xe tăng T-90 của SAA. Những bức ảnh cho thấy tháp pháo của xe tăng đã bị rời khỏi phần thân chính sau khi bị phá hủy.

Những bức ảnh mà IS khẳng định là tăng T-90 của SAA bị tiêu diệt.

Những bức ảnh mà IS khẳng định là tăng T-90 của SAA bị tiêu diệt.

Cũng thông qua hãng tin Amaq, IS khẳng định, nhóm này đã tiêu diệt 50 binh sĩ của SAA ở gần Al-Mayadeen chỉ trong một ngày 16/11 sau một cuộc phục kích nhằm vào đoàn xe của quân Chính phủ đi theo về hướng Nam, dọc theo quốc lộ M4.

Sau khi xuất hiện thông tin trên, một nguồn tin quân đội thân cận với lực lượng tinh nhuệ Hổ Syria của quân đội Chính phủ cho hay, SAA không hề mất một phương tiện bọc thép nào ở gần Al-Mayadeen vào ngày 16/11. Hổ Syria khẳng định, hãng Amaq đã nói dối trắng trợn.

Chiêu tuyên truyền của IS?

Nguồn tin tin rằng, những bức ảnh trên là xe tăng của SAA đã bị IS chiếm tại khu vực vào ngày 25/10 vừa qua. Đồng thời, xe tăng đó không phải phiên bản tăng T-90 mà là dòng nâng cấp của tăng T-72.

Theo Al Masdar News, dường như IS đã tự phá hủy xe tăng của mình để khoác lác về một chiến thắng hiếm hoi với mục đích tuyên truyền.

Dù chỉ là suy đoán nhưng nguồn tin cho hay chiếc tăng T-72 mà IS phá hủy đã không thể sử dụng được ngay sau khi nhóm này chiếm được từ tay SAA do một số lỗi kỹ thuật.

Hãng thông tấn Amaq của IS thường đưa thông tin rất chính xác mỗi khi nhóm khủng bố này giành được thắng lợi ở chiến trường nhưng luôn luôn phủ nhận những thất bại của tổ chức sau mỗi lần giao tranh.

Trong những tháng vừa qua, Amaq liên tục đưa ra những con số thương vong phóng đại với các lực lượng chống IS, do đó độ tin cậy của hãng tin này ngày càng giảm sút.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/is-tu-pha-huy-xe-tang-khoac-lac-ve-chien-thang-o-al-mayadeen-a347412.html